Long An: Thời gian chính thức tổ chức Đại giới đàn Đạt Đồng

GNO - Hôm nay, 29-5, HT.Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh ấn ký ban hành thông báo thời gian chính thức của Đại giới đàn Đạt Đồng PL.2564.

HT LA.jpg

Chân dung HT.Thích Đạt Đồng, vị giáo phẩm mang tôn hiệu Đại giới đàn của Phật giáo tỉnh Long An

Thông báo gởi đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN; Nhị bộ Hội đồng thập sư Đại giới đàn Đạt Đồng; BTS GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố; Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện Phật giáo tỉnh Long An; Giới tử Tăng Ni đăng ký thọ giới tại Đại giới đàn Đạt Đồng.

Theo đó, trên tinh thần Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 8-5-2020 và Văn bản số 304/TGCP-VP ngày 8-5-2020 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc xác lập tình trạng bình thường mới trong các hoạt động kinh tế - xã hội; các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo bình thường nhưng vẫn phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Được sự cho phép của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN và Sở Nội vụ tỉnh Long An, Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An thông báo thời gian chính thức tổ chức Đại giới đàn Đạt Đồng diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 11-6 đến ngày 14-6-2020 (nhằm ngày 20 đến ngày 23-4 nhuận-Canh Tý).

Địa điểm tổ chức tại chùa Tôn Thạnh (ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc - dành cho giới tử Tăng) và chùa Tôn Vân (ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc - dành cho giới tử Ni); Kế hoạch tổ chức Giới đàn không thay đổi, Ban Tổ chức thu nhận hồ sơ thọ giới đến hết ngày 4-6-2020 (nhằm ngày 13-4 nhuận-Canh Tý).

Giới tử Tăng Ni tập trung về địa điểm thọ giới trước 10 giờ, ngày 11-6-2020 (nhằm ngày 20-4 nhuận-Canh Tý) để làm các thủ tục cần thiết trước khi thọ giới.

Dự kiến, Đại giới đàn Đạt Đồng với khoảng 750 giới tử.

H.D

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày