Lớp học tình thương chùa Long Cát khai giảng năm học mới 2022-2023

Chùa Long Cát khai giảng lớp học tình thương năm học 2022-2023
Chùa Long Cát khai giảng lớp học tình thương năm học 2022-2023
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 6-9, 150 em học sinh đồng bào dân tộc đã tề tựu về chùa Long Cát, (thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) chào mừng khai giảng năm học mới.

Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022, Ni sư Đức Thịnh, trụ trì chùa Long Cát cho biết, lớp học tình thương diễn ra vào các ngày thứ 2, 3, 5, lúc 17g đến 20g, từ lớp 1 đến lớp 5. Mỗi buổi học đều có thầy cô giáo Trường Tiểu học Công Hải giảng dạy.

Ni sư Đức Thịnh, trụ trì Chùa Long Cát phát biểu khai giảng năm học mới cho lớp học tình thương tại chùa

Ni sư Đức Thịnh, trụ trì Chùa Long Cát phát biểu khai giảng năm học mới cho lớp học tình thương tại chùa

Trong 9 tháng vừa qua, tổng số học sinh theo học lớp học tình thương lúc đầu năm là 107 em, cuối năm còn lại 96 em, bỏ học giữa chừng 11 em.

Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: 26 em; học sinh hoàn thành các nội dung học tập và rèn luyện: 70 em. Trong đó, học sinh lớp 1 có 18 em, lớp 2 có 21 em, lớp 3 có 25 em, lớp 4 có 20 em, lớp 5 có 22 em.

Ni sư cho biết, hai năm vừa qua do tình hình dịch bệnh Covid-19 cho nên số lượng học sinh giảm so với những năm trước đây.

Các em học sinh được tặng quà tiếp sức đến lớp, đến trường

Các em học sinh được tặng quà tiếp sức đến lớp, đến trường

Chào mừng năm học mới, lớp học tình thương đã đón 150 học sinh. Tại buổi lễ khai giảng, chư tôn đức đã trao tặng đồng phục, tập vở, bút, cặp táp và các dụng cụ học tập thiết yếu cho các em đến lớp.

Ngoài ra, một số em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, vùng sâu không có xe đi học đã được Ni sư trụ trì chùa Long Cát kết nối chư tôn đức trao tặng xe đạp, khuyến khích em đến trường.

Giấy khen và quà cho các em chăm học

Giấy khen và quà cho các em chăm học

Xã Công Hải là nơi tập trung số lượng lớn con em đồng bào dân tộc và là xã thuộc vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế khó khăn.

Phần lớn các em không có cơ hội đến trường vì phải phụ giúp cha mẹ đi làm thuê, bươn chải kiếm cơm. Có nhiều em tuổi đã lớn nhưng không biết chữ, không biết nói tiếng Việt.

"Vì thế mà hơn 20 năm qua, mặc dù còn khó khăn nhiều mặt, nhưng chùa Long Cát vẫn cố gắng duy trì và vận động các mạnh thường quân xây dựng và phát triển lớp học tình thương", Ni sư Đức Thịnh cho biết.

Áo mới cho em

Áo mới cho em

Đây là nơi các thầy cô lắng nghe và cùng chia sẻ, giáo dục, động viên, xóa bỏ mặc cảm, giúp các em hòa nhập với cộng đồng. Lớp học là nơi dạy chữ cho các em chưa biết đọc, biết viết, cũng cố và bổ sung những kiến thức cơ bản cho các em bỏ học giữa chừng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày