Lúc ăn mặn niệm Phật được không?

GN - Hàng Phật tử được khuyến khích ăn chay một tháng ít nhất là hai ngày, nhiều hơn thì càng tốt.

HỎI: Tôi là Phật tử nhưng chưa ăn chay trường. Hàng ngày tôi thường niệm Phật, Bồ-tát lúc rỗi rãi thành thói quen nên cả trong lúc ăn uống hay tắm giặt… cũng hay bất giác mà niệm thầm danh hiệu Phật, Bồ-tát. Tôi biết chư Phật, Bồ-tát từ bi, thanh tịnh mà tôi lại thầm niệm danh hiệu các Ngài lúc ăn mặn, khi làm việc hoặc lúc không được chỉnh tề như vậy thì có phạm lỗi không? Tôi rất ngần ngại về việc này nhưng trong lòng muốn được niệm Phật mọi lúc, mọi nơi. Mong quý Báo hoan hỷ sẻ chia.

(THANH LƯƠNG,
blueberry3691@gmail.com)

niem Phat.jpg


Việc niệm Phật nên được thực hiện liên tục - Ảnh minh họa

ĐÁP: Bạn Thanh Lương thân mến!

Hàng Phật tử được khuyến khích ăn chay một tháng ít nhất là hai ngày, nhiều hơn thì càng tốt. Dĩ nhiên vào những ngày không ăn chay thì chúng ta vẫn tụng kinh, niệm Phật, tu học bình thường.

Việc niệm Phật nên được thực hiện liên tục chứ không đợi đến thời khóa hay đối trước bàn thờ Phật. Khi ăn uống, lúc làm các việc mà bất chợt nhớ nghĩ và thầm niệm Phật là điều hay, chứng tỏ hạt giống niệm Phật được gieo trồng và phát triển rất tốt trong tâm bạn.

Thực chất thì lúc chúng ta sạch sẽ, chỉnh tề nhất cũng hàm chứa đầy đủ thuộc tính vô thường và bất tịnh nơi thân này. Nên bạn hãy an tâm niệm Phật mọi lúc, mọi nơi mà không hề phạm lỗi hay bất kính với các Ngài.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Hoạt động não bộ thay đổi khi thực hành thiền Samatha và Vipassanā

GNO - Một nghiên cứu quốc tế được bình duyệt học thuật gần đây đã mang lại những hiểu biết khoa học mới về việc thực hành thiền Phật giáo lâu dài có thể làm thay đổi hoạt động của não bộ ở cấp độ nền tảng như thế nào, tạo nên những biến đổi tương ứng với những mô tả trong Phật giáo về sự sáng tỏ và tỉnh thức.
Ảnh: Shutterstock

“Tuệ minh” và sự sáng suốt trong đời sống

GNO - Xã hội ngày càng phát triển, xét về lý thì con người ngày càng văn minh, tiến bộ. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những người chưa văn minh, thậm chí là “vô minh”, với niềm tin và hành động sai trái, mù quáng.

Thông tin hàng ngày