Trả lời phóng viên Nhật báo Guang Minh, cô Chen Yi Ping-thư ký của chùa cho biết hiện tại chùa có nhiều loại thánh tích khác nhau, trong đó cái nổi tiếng nhất là bảo tháp Xá lợi bằng pha lê chứa nhiều xá lợi của Phật và thánh Tăng, một bản Bát nhã Tâm kinh khắc nổi, 500 tượng La Hán, tượng Bồ-đề Đạt-ma được làm bằng gỗ long nhãn hơn 1000 năm, tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, tượng con rùa đá 1000 năm… và nhiều bảo tháp rất đẹp. Ngoài ra, chùa còn có nhiều bản khắc bằng đá cách đây đã lâu. Nhưng theo các tài liệu tìm được, những bản khắc này có trước triều đại nhà Đường. Tuy nhiên, cô nói vì những cổ vật này chưa được giới nghiên cứu xác định niên đại nên chùa chưa công bố niên đại của các cổ vật lịch sử này.
Thầy Zhen Guan, trụ trì chùa nói với Nhật báo Guan Ming: “Lúc đầu tôi chỉ dự định mua bộ tượng Tây Thiên Tam thánh để triển lãm cho Phật tử đến chiêm bái. Nhưng sau đó, nhà sưu tập người