Mạn đàm về truyền thông & tiếp nhận thông tin

GNO - Nhân dịp kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6), chiều thứ Bảy tuần qua, tại nhà hàng Việt Chay (Q.3, TP.HCM) đã diễn ra chương trình mạn đàm Câu chuyện bên tách trà do công ty TNHH Truyền thông Phật giáo Mani tổ chức, xoay quanh vấn đề truyền thông và thái độ tiếp nhận thông tin.

TT.Thích Minh Nhẫn, UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp T.Ư, Phó ban Thông tin - Truyền thông T.Ư và nhà báo Phạm Thục (báo Sài Gòn Giải Phóng) - người có hơn 30 năm gắn bó với nghề báo là khách mời chia sẻ (ảnh).

HINH1.jpg

Bên cạnh nhận định việc một số người sử dụng mạng xã hội như một công cụ tuyên truyền những điều xấu, ác khiến môi trường mạng xã hội ngày càng trở nên phức tạp, hai vị khách mời còn khẳng định những lợi ích mà mạng xã hội mang lại cho cộng đồng: thể hiện rõ nhất qua những thông tin hữu ích được lan tỏa, sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau qua các hoạt động từ thiện.

TT.Thích Minh Nhẫn chia sẻ: “Bằng sự tỉnh thức và chánh kiến, chánh tư duy trong cách tiếp nhận và xử lý thông tin của người sử dụng các mạng xã hội thì cái tốt sẽ nhiều hơn cái xấu”. Đối với những người làm truyền thông Thượng tọa khuyên nên “Ẩn ác dương thiện, tôn trọng sự thật”…

Qua đó, Thượng tọa cho rằng, mỗi cá nhân phải có trách nhiệm với những thông tin mình đăng cũng như like, share nội dung khác về trang cá nhân của mình.

Nhà báo Phạm Thục nhấn mạnh: “Tất cả mọi người đều có thể đóng góp vào việc xây dựng một xã hội lương thiện, và một xã hội lương thiện thì người được hưởng sự an toàn chính là bản thân mỗi chúng ta”.

Nhà báo Phạm Thục cũng chia sẻ thêm về những khó khăn, vất vả của nghề làm báo cùng với những tâm tư gửi gắm đến những người làm báo trẻ thế hệ tiếp nối: cần luôn giữ vững lòng yêu nghề, luôn rèn luyện mình trong mọi khó khăn và hơn hết là phải giữ vững uy tín, lương tâm và trách nhiệm của người làm nghề để xứng đáng và tự hào khi nhận những bó hoa, lời tri ân từ bạn đọc vào những dịp kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam.

Ngọc Thanh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày