Máy ATM gạo đến Đức Trọng

GNO - Được sự đồng ý và phối hợp của UBMTTQVN huyện, sáng nay, 21-4, tại số 56-60 đường Đào Duy Từ, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), hãng khóa PHGLock, hội CCTV-IT (camera giám sát) Lâm Đồng và Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng đã đưa máy “ATM gạo” vào hoạt động.

Chiếc máy trên để giúp đỡ người nghèo, cận nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, với thông điệp “Nếu khó khăn bạn cứ lấy một phần, nếu bạn ổn xin nhường cho người khác”.

20200421_073450.jpg


Máy ATM đã vận hành sáng nay, 21-4

Theo đó, thời gian hoạt động đợt 1 bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 21-4 đến 16 giờ 30 ngày 27-4, người tới hỗ trợ sẽ được hướng dẫn xếp hàng, theo thứ tự và bảo đảm khoảng cách từ 2 m trở lên, nhận bao đựng đến vị trí máy bấm chuông, gạo sẽ tự động chảy 2 kg vào bao để mang đi.

Theo ban điều hành, camera đặt phía trước máy có khả năng đo và hiển thị thân nhiệt người đối diện, đồng thời nếu bấm tiếp chuông lần thứ hai sau khi đã nhận gạo lần đầu thì máy sẽ không hoạt động. Mỗi người sẽ được hỗ trợ 2 kg/ngày.

Được biết, số gạo đã huy động từ các đơn vị chủ lực trên và một số nhà hảo tâm đóng góp - ước đạt 15 tấn và đang tiếp tục kêu gọi cộng đồng hỗ trợ để “dòng gạo không bao giờ ngừng chảy”.

Nguyễn Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày