Máy giặt là nơi ở của vi khuẩn nguy hiểm?

GNO - Máy giặt có thể là nơi trú ngụ của nhiều loại vi khuẩn kháng thuốc nhưng các chuyên gia cho rằng mọi người không cần phải lo lắng về các vi khuẩn trong máy giặt của mình.

maygiat.jpg

Máy giặt có nhiệm vụ làm sạch nhưng điều này không có nghĩa là máy giặt hoàn toàn sạch vi khuẩn và các vi khuẩn này có thể kháng thuốc, gây bệnh cho một số đối tượng nhạy cảm - theo một nghiên cứu mới đây.

Các nhà nghiên cứu trình bày một trường hợp hiếm gặp khi phát hiện máy giặt chính là nơi lan truyền các vi khuẩn kháng thuốc đối với trẻ sơ sinh tại một bệnh viện ở Đức. “Đây có thể là trường hợp báo cáo đầu tiên về việc máy giặt bệnh viện lây truyền các vi khuẩn có hại cho bệnh nhân”, các chuyên gia nhấn mạnh.

Trường hợp này là vô cùng hiếm đối với một bệnh viện vì có liên quan đến máy giặt gia đình, chứ không phải máy giặt công nghiệp điển hình dùng trong chăm sóc y tế - theo người dẫn đầu nghiên cứu Ricarda Schmithausen, Viện Vệ sinh và Y tế Công cộng Bệnh viện Đại học Bonn (Đức). 

Kết quả này đưa ra cảnh báo đối với các loại máy giặt gia đình, đặc biệt là các loại máy giặt tiết kiệm năng lượng, sử dụng nhiệt độ nước thấp hơn nên khả năng tiêu diệt vi khuẩn có thể thấp hơn.

Tuy vậy, các chuyên gia cũng khuyên người dân không cần lo lắng về việc máy giặt nhà mình có chứa vi khuẩn hay không.

Thật ra, máy giặt được thiết kế để loại bỏ đất cát và mùi hôi chứ không được thiết kế để làm cho quần áo vô khuẩn vì chúng không đủ nóng để tiêu diệt tất cả các dạng vi khuẩn bám trên quần áo. Và hầu hết các vi khuẩn trên cơ thể và quần áo đều không gây hại cho chúng ta - theo chuyên gia bệnh truyền nhiễm Amesh Adalja, học giả cao cấp Trung tâm An toàn Sức khỏe Johns Hopkins (Baltimore).

Đức Hòa
(theo Live Science)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày