Mẹ ơi mừng Vu lan

Tối 14-8, tại Hội quán Ami Art (Khu du lịch Văn Thánh, TP.HCM) đã diễn ra đêm nhạc chủ đề Mẹ ơi nhân ngày Vu lan báo hiếu rằm tháng Bảy.

Dù trời mưa nặng hạt vào buổi chiều nhưng đông đảo khán giả vẫn đến từ sớm để tham dự chương trình do nghệ sĩ Thanh Thủy và những người bạn tổ chức.

Mẹ ơi mừng Vu lan ảnh 1
Cụ bà Lê Thị Nhung hát ca khúc Bà Mẹ Quê
Mẹ ơi mừng Vu lan ảnh 2
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca khúc Mẹ của nhạc sĩ Phú Quang
Mẹ ơi mừng Vu lan ảnh 3
Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn phiêu cùng giai điệu Huyền Thoại Mẹ
Mẹ ơi mừng Vu lan ảnh 4
Nhạc sĩ khiếm thính Hà Chương trong ca khúc Cõng Mẹ Đi Chơi
Mẹ ơi mừng Vu lan ảnh 5
Thủy Tiên đầy tình cảm trong ca khúc Bông Hồng Cài Áo
Mẹ ơi mừng Vu lan ảnh 6
Ông đồ cho chữ khán giả
Mẹ ơi mừng Vu lan ảnh 7
Tiết mục múa Mẹ Âu Cơ

Một sân khấu đậm chất quê đã được dựng trên một chiếc bè nổi giữa sông, với vách nhà lá, hàng dừa nước, ao sen, buồng cau, ngọn đèn trước gió.

Đêm nhạc Mẹ ơi đã tập hợp những ca khúc viết về mẹ, ca ngợi tấm lòng và sự hy sinh của những bà mẹ như: Lời mẹ ru, Huyền thoại mẹ, Ca dao mẹ, Người mẹ Ô Lý (Trịnh Công Sơn), Mẹ (Phan Long), Mừng tuổi mẹ (Trần Long Ẩn), Lặng lẽ mẹ tôi (Thùy Chi), Mẹ (Phú Quang), Nghĩ về cha (Nguyễn Nhất Huy), Lòng mẹ (Y Vân)... , qua sự thể hiện của các ca sĩ  Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, Thùy Dương, Thủy Tiên, Diệu Hiền, Lân Nhã, nghệ sĩ khiếm thị Hà Chương, Dzoãn Minh, Hoài Phú, Ngọc Vệ, nhóm ca hợp xướng, nhóm múa Cát Bụi, Hoa Hướng Dương.

Đặc biệt  cụ bà Lê Thị Nhung – thí sinh được yêu thích nhất cuộc thi Tiếng hát mãi xanh 2011 - đã hát tặng khán giả ca khúc Bà mẹ quê của nhạc sĩ Phạm Duy trong tiếng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Cuối chương trình mọi người cùng nhau thả hàng trăm chiếc đèn hoa đăng xuống lòng sông Sài Gòn để cầu nguyện an lành, hạnh phúc. Chương trình cũng đã trao những phần quà nhỏ cho những bà mẹ già neo đơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thừa tự pháp của thầy

Thừa tự pháp của thầy

GNO - Trong kinh Thừa tự pháp (Kinh Trung bộ, số 3), Đức Phật dạy hàng đệ tử nên thừa tự giáo pháp của Ngài chứ không nên thừa tự tài vật của Ngài.
Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012), Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Viện trưởng sáng lập Viện Nghiên cứu Phật học VN

Chiêm nghiệm pháp ngữ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012)

GNO - Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012), Giác Ngộ online trân trọng gửi đến bạn đọc các pháp ngữ là những lời chỉ dạy của ngài, để cùng chiêm nghiệm, nghĩ về một bậc cao Tăng, nhà giáo dục, đại dịch giả kinh điển Nikaya, nhà lãnh đạo tôn giáo và tác giả, bậc Thầy của nhiều thế hệ Tăng Ni.

Thông tin hàng ngày