Mở rộng lòng từ: Bệnh nặng, không tiền chữa trị !

Mở rộng lòng từ: Bệnh nặng, không tiền chữa trị !

Chị Mai Thị Dung ở ấp Lương Phú C, xã  Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền   Giang phát hiện mình mắc căn bệnh hiểm nghèo: suy thận mãn tính vào tháng 10-2008. Theo chỉ định của bác sĩ, chị phải chạy thận nhân tạo theo định kỳ, mỗi tuần 3 lần, chi phí khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng.

Có người đã xin Bệnh viện Chợ Rẫy hiến thận để ghép cho chị Dung, bệnh viện đồng ý và đã hoàn thành các xét nghiệm từ cuối tháng 5-2009. Bác sĩ bảo ghép thận cho Dung càng sớm càng tốt nhưng gần 4 tháng nay vẫn chưa thể thực hiện được, vì chi phí cho ca đại phẫu khoảng 300 triệu đồng, trong đó phải tạm ứng trước cho bệnh viện 100 triệu đồng!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày