Môn đồ pháp quyến tưởng niệm cố HT.Thích Chơn Mãn

GNO - Sáng 26-2 (nhằm 27-1-Giáp Ngọ), tại chùa Hòa Quang (đường Lê Ngô Cát, P.Thủy Xuân, TP.Huế), chư Tăng bổn tự đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm 22 năm ngày HT.Thích Chơn Mãn viên tịch.

1 hue 1.jpg

HT.Thích Chơn Mãn, thế danh Trần Phước Tấn (tức Vinh), pháp danh Tâm Đạt, đời thứ 43 dòng Lâm Tế, sinh năm Quý Dậu (1933), chánh quán Đồng Di - Tây Hồ, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên.

Ngài là con của cụ ông Trần Phước Thanh và cụ bà Nguyễn Thị Lê, là con trai trưởng trong gia đình có 5 anh em, 3 trai và 2 gái.

Vốn sinh trưởng trong gia đình hiền lương đạo học, bẩm chất thông minh, nên lúc lên 17 tuổi (1950), Hòa thượng đã tìm đến tổ đình Tường Vân xuất gia học đạo với Đức Trưởng lão Đệ nhất Tăng thống Thích Tịnh Khiết.
 
Năm Mậu Tuất (1958), được bổn sư cho thọ giới Sa-di tại tổ đình Tường Vân với pháp tự Chơn Mãn.
 
Năm Ất Tỵ (1965), Hòa thượng thọ Đại giới đàn Vạn Hạnh tại tổ đình Từ Hiếu.
 
Sau khi thọ Đại giới, Hòa thượng chuyên tâm tu tập, hạ thủ công phu, nghiên tầm kinh luật.
 
Năm Mậu Thân (1968), thừa lệnh của Đức Đệ nhất Tăng thống, Hòa thượng về tại chùa Hòa Quang để phụng sự Tam bảo, tiếp Tăng độ chúng.

1 hue 2.jpg
TT.Thích Trí Tựu cử hành tưởng niệm

1 hue 3.jpg
Lễ tưởng niệm diễn ra trang nghiêm tại chánh điện chùa Hòa Quang

Năm (1969 - 1973), Hòa thượng tham gia sinh hoạt Giáo hội Phật giáo Thừa Thiên và đảm nhiệm chức vụ Giáo hội giao phó: Tỉnh đoàn trưởng Thanh niên Nam nữ Phật tử tỉnh Thừa Thiên.
 
Năm (1974 - 1980), thực hiện hạnh nguyện từ bi cứu khổ của đạo Phật, Hòa thượng đã mở bệnh xá và ký nhi viện tại chùa Hòa Quang, khám chữa bệnh và nuôi dạy trẻ mồ côi trên địa bàn với chức vụ Giám đốc.

Ngoài việc hoằng dương Phật pháp, độ chúng tiếp Tăng, hướng dẫn quần chúng tu học, ngài được chư tôn đức trong sơn môn kính mến, quần chúng kính ngưỡng.

Sau thời gian thân lâm trọng bệnh, thuận thế vô thường, Hòa thượng đã thu thần thị tịch vào lúc 08 giờ ngày 29-1-Quý Dậu (1993), trụ thế 61 năm, 29 hạ lạp.
 
Bảo tháp của Hòa thượng được tôn trí tại khuôn viên chùa Hòa Quang.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

GNO - “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học” - Đó là chia sẻ cùa Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Bài phỏng vấn do H.Diệu thực hiện. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Toàn cảnh Sắc tứ Cảnh tiên tự

Sắc tứ Cảnh Tiên tự

GNO - Giữa vùng cát trắng Dinh Mười - nơi từng là chiến địa khốc liệt trong lịch sử dân tộc, chùa Cảnh Tiên (境僊寺) được hình thành vào thế kỷ XVII, như một biểu tượng của lòng từ bi và tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày