Một chuyến về nguồn

GNO - Chiều 8-5, TT.Thích Quảng Tâm, trú trì chùa Linh Thứu (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) và Phật tử đã thực hiện một chuyến đi về nguồn thăm chư tôn đức tiền bối tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

tribuu01.JPG

Chuyến đi ấm áp trong tinh thần "Linh Sơn pháp lữ"

Đoàn đã về thăm HT.Thích Thông Thắng ở cốc bên cạnh chùa Bửu Quang, thôn Phong Phú, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa. Ngài là Hòa thượng do Phật tử phong, vì là bậc tiền bối của Phật giáo Ninh Hòa. Ngài từng làm việc tại Ban Đại diện GHPGVN huyện Ninh Hòa, trú trì chùa Đức Hòa - văn phòng GHPGVN thị xã Ninh Hòa, nơi Bồ-tát Quảng Đức khai sơn năm 1942, một trong 14 chùa ở Khánh Hòa.

Ngài trú trì chùa Đức Hòa từ năm 1976 đến năm 1991, sau đó vì tuổi cao sức yếu, ngài lập cốc tu. Năm nay, ngài 92 tuổi nhưng còn rất khỏe và minh mẫn, sẵn sàng tùy duyên giúp đỡ Phật tử khi hữu sự. Nhân dịp này, đoàn cũng đã thăm chùa Bửu Quang, thăm khu vườn tháp Tổ và thắp hương chư vị Tổ sư tiền bối.

Sau đó, đoàn đã về thăm thầy trú trì chùa Giác Mỹ ở thôn Mỹ Lợi, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, nơi ĐĐ.Thích Thiện Giác khai sơn năm 1967. Sau khi Tổ khai sơn viên tịch TT.Thích Thiện Tín truyền thừa từ ấy đến nay. Nhưng rất tiếc vì thầy bị mù đôi mắt, nên hoàn cảnh sống và hoạt động Phật sự của chùa gặp nhiều khó khăn…

Điểm đến cuối cùng là đoàn về thăm chùa Thiền Sơn - di tích lịch sử, tại thôn Trường Lộc, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, nơi Tổ khai sơn Hòa thượng Nhơn Sơn sáng lập vào thế kỷXX, nơi ghi dấu ấn đậm nét về cuộc đời và sự nghiệp của Tổ.

tribuu03.JPG

Chùa Thiền Sơn - Di tích Lịch sử

Chùa Thiền Sơn do ĐĐ.Thích Nhuận Phương trú trì từ năm 2008 đến nay, nhưng điều kiện kinh tế ở Lỗ Mây chưa phát triển mấy, ngôi phạm vũ Di tích Lịch sử chỉ đơn sơ là một mái chùa cấp bốn ba gian, hai chái!

Một chuyến đi không dài, mỗi nơi đoàn về thăm đã chia sẻ nghĩa tình và trao một chút quà nghĩa tình nhưng ghi lại ấn tượng trong lòng mỗi người một nghĩa tình “Linh Sơn pháp lữ”, “Uống nước nhớ nguồn”…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày