Mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2565 của Phật giáo TP.HCM sẽ chuyển sang hậu an cư

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Hòa thượng Thích Như Niệm đối thú an cư Phật lịch 2564 (2020) tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn
Hòa thượng Thích Trí Quảng, Hòa thượng Thích Như Niệm đối thú an cư Phật lịch 2564 (2020) tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 24-5, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ban hành công văn khẩn về tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021 tại TP.HCM trong tình hình mới phòng chống Covid-19.

Công văn số 232/BTS-VP của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM gửi đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN, các ban chuyên môn thuộc GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN 24 quận huyện, Phân ban Ni giới GHPGVN, chư tôn đức trụ trì các tự viện.

Căn cứ Thông bạch số 128/TB-HĐTS, ngày 2-4-2021, của Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức An cư kiết hạ PL.2565; Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-BTS, ngày 20-4-2021, của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về việc tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2565 tại TP.HCM; Truyền thống An cư kiết hạ của Phật giáo là cơ duyên thù thắng để tăng trưởng giới đức, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội; tuy nhiên, do tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nguy hiểm trên các tỉnh, thành trên phạm vi toàn quốc và có nguy cơ tái bùng phát tại TP.HCM. Do vậy, công tác tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2561 tại Thành phố được định hướng như sau:

Về lễ tác pháp An cư của GHPGVN Thành phố: Chuyển sang biện pháp hậu An cư (17-4 Âm lịch – 16-5 Âm lịch). Dự kiến sẽ thực hiện vào ngày 16-5-Tân Sửu, tại Việt Nam Quốc Tự (242-244 đường 3/2, phường 12, quận 10); Dành cho đối tượng là chư tôn đức Ban Trị sự và 12 ban chuyên môn GHPGVN Thành phố, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN 24 quận huyện.

Lễ tác pháp An cư của GHPGVN 24 quận huyện: Các Ban Trị sự Phật giáo quận huyện đã đăng ký tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2565 với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương và được sự đồng thuận thì tiến hành tổ chức tiền an cư, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và chủ trương của chính quyền địa phương.

Các Ban Trị sự Phật giáo quận huyện chưa đăng ký tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2565 với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương, đều chuyển sang biện pháp hậu an cư (17-4-Tân Sửu – 16-5-Tân Sửu).

*Trong trường hợp an cư tập trung: Số lượng không quá 20 hành giả, phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và chủ trương của chính quyền địa phương; mỗi hành giả đều phải có giấy xác nhận âm tính về SARS CoV-2 trước đó 1 ngày, đối với các hành giả chưa có giấy xác nhận, Ban Tổ chức kết hợp với cơ quan Y tế tại địa phương thực hiện quy trình xét nghiệm SARS-CoV-2 tại chỗ ít nhất 1 ngày trước khi cho nhập chúng; trong thời gian tập chúng an cư, các hành giả không được xuất ngoại giới.

*Trường hợp an cư tại chỗ: Ban Chức sự trường hạ không được nhận chúng có trú xứ ngoài bổn tự, phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Nội dung sinh hoạt và giảng dạy tại các trường hạ:

Về Nghi lễ hành trì của thiền gia (tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành...); Tam tạng giáo điển (kinh, luật, luận), Hiến chương (được tu chỉnh lần thứ VI), Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, thông bạch, thông tư... của GHPGVN; Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định của nhà nước đối với tôn giáo.

Thông báo cũng đề nghị, trên tinh thần giữ gìn quy củ tòng lâm là trang nghiêm Giáo hội và lợi ích xã hội, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 là trách nhiệm của mọi tổ chức xã hội và của toàn dân, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đề nghị các Ban và chư tôn đức quan tâm thực hiện có kết quả tinh thần công văn này.

Công văn khẩn của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, ngày 24-5-2021

Công văn khẩn của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, ngày 24-5-2021

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

GNO - “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học” - Đó là chia sẻ cùa Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Bài phỏng vấn do H.Diệu thực hiện. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Toàn cảnh Sắc tứ Cảnh tiên tự

Sắc tứ Cảnh Tiên tự

GNO - Giữa vùng cát trắng Dinh Mười - nơi từng là chiến địa khốc liệt trong lịch sử dân tộc, chùa Cảnh Tiên (境僊寺) được hình thành vào thế kỷ XVII, như một biểu tượng của lòng từ bi và tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày