Mua tranh Quan Âm 2,2 triệu USD rồi hiến cho bảo tàng

GNO - Bức tranh Phật giáo Hàn Quốc quý hiếm thế kỷ 14 Thủy Nguyệt Quan Âm đã trở về từ Nhật Bản vào tháng 10. Đằng sau sự trở lại là Yoon Dong-han, Chủ tịch Kolmar Hàn Quốc, một trong những công ty mỹ phẩm và dược phẩm hàng đầu trong nước.

won 1.jpg


Ông Yoon Dong-han, Chủ tịch Kolmar Hàn Quốc trao bức tranh cổ cho bảo tàng

Ông Yoon đã trao tặng bức tranh cho Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc vào ngày 17-10 sau khi mua lại với giá 2,5 tỷ won (2,2 triệu USD) từ một nhà buôn Nhật Bản vào mùa xuân năm nay.

Với ít hơn 50 bức tranh Thủy Nguyệt Quan Âm từ vương quốc Goryeo còn tồn tại đến ngày hôm nay, việc hiến tặng này là một sự kiện nổi bật trên các phương tiện truyền thông.

"Khi tôi đến thăm Bảo tàng Guimet ở Pháp cách đây 7 năm, tôi nghe từ người phụ trách rằng không có bức tranh nào thuộc loại này tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc", ông Yoon cho biết tại buổi lễ trao. "Là một người quan tâm đến lịch sử Hàn Quốc, trái tim tôi đã như tan nát khi nghe điều này".

won 2.jpg


Bức tranh Phật giáo Hàn Quốc quý hiếm thế kỷ 14 Thủy Nguyệt Quan Âm

Trong số 50 bức tranh, 46 bức Thủy Nguyệt Quan Âm còn ở Hàn Quốc, và tất cả số này đang được trưng bày tại bảo tàng tư nhân - Bảo tàng Nghệ thuật AmorePacific, Bảo tàng Horim, Quỹ Văn hóa Woohak và Leeum, Bảo tàng Nghệ thuật Samsung. Số còn lại có thể được tìm thấy trên toàn cầu.

Yoon là một doanh nhân, sau khi đào tạo tại Dược phẩm Daewoong trong 15 năm, đã thiết lập Kolmar Hàn Quốc vào năm 1990.

Theo phân tích của Nhóm Siêu Giàu, Yoon xếp thứ 92 trong các doanh nhân giàu nhất nước vào 9-11, với 252,8 tỷ won tài sản trên sàn chứng khoán.

Văn Công Hưng
(theo Korea Herald)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

GNO - Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial intelligent). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.
Hòa thượng Bodhi trong lần tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 20 tại TP.HCM, Việt Nam, tháng 5-2025

Thách thức của Tăng đoàn Phật giáo trong thời đại ngày nay

GNO - Sự chuyển đổi sang một xã hội “thông tin” chắc chắn sẽ làm thay đổi sâu sắc mối quan hệ giữa Tăng đoàn và cư sĩ, và điều đó sẽ thách thức Tăng đoàn phải tìm ra những giải pháp mới mẻ để đảm bảo sự gắn bó và hòa nhập của Chánh pháp với đời sống xã hội.

Thông tin hàng ngày