Mứt khế đậm vị xuân

GNO - Những ngày giáp Tết cả nhà quây quần làm mứt - với tôi đó là niềm vui khó diễn tả được thành lời. Đó là cách tạo không khí Tết trong nhà, hướng con trẻ đến những món mứt truyền thống ngày Tết.

Món mứt khế dung dị cây nhà lá vườn tự tay mình làm cho những người thân thương dẫu không được bắt mắt cũng đong đầy hương vị ngày Xuân.

IMG_0005.JPG


Mứt khế - Ảnh: Nguyên Hân

Nguyên liệu:

Khế 5kg tươi, khế hơi chua sẽ ngon hơn, nếu chua quá thì hao đường. Đường tán (đường bát) 1kg, nếu khế chua thì có thể tăng thêm đường tùy theo khẩu vị, tắc ngâm muối 3 tháng, gừng tươi 1 củ.

Cách làm:

Khế rửa sạch, cắt thành từng múi, phơi khô héo tầm 3 nắng. Sau đó rửa qua lại với nước lạnh, để ráo nước, cho đường tán vào với một ít nước tắc muối, trộn đều, đợi đường tan, cho gừng xắt sợi hoặc xay nhuyễn và tắc muối cắt đôi - rim trên lửa vừa, đảo đều tay cho đến khi đường keo sánh lại thì tắt lửa.

Mứt khế làm với đường tán nên có màu vàng nâu rất đẹp. Khế, tắc, gừng quyện vào nhau tạo thành một mùi thơm rất đặc trưng, kích thích vị giác.

Mứt khế không quá ngọt, có vị hơi chua của khế, cay cay của gừng, đậm đà vị tắc muối.

Ngày Tết với tiết trời se lạnh thưởng thức mứt khế cùng tách trà nóng sẽ ngon hơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ấn phẩm Liễu Quán số 39 với chuyên đề "Phiên dịch Phật điển nửa đầu thế kỷ XX" - phát hành vào mùa Vu lan

Ấn phẩm Liễu Quán số 39 với chuyên đề "Phiên dịch Phật điển nửa đầu thế kỷ XX" - phát hành vào mùa Vu lan

GNO - "Hướng vọng về ngày Vu lan, Liễu Quán 39 dành chuyên trang đặc biệt đăng tải nội dung về hiếu hạnh, nhằm tưởng nhớ ân đức sinh thành, giáo dưỡng của cha mẹ, của sư trưởng, của thân bằng quyến thuộc và toàn xã hội.", đó là lời ngõ mà Hòa thượng Chủ biên Thích Hải Ấn gửi đến toàn thể độc giả.

Thông tin hàng ngày