Myanmar lập thêm trường đại học Phật giáo

GN - Đại học Phật giáo Ramannyarattha vừa được thành lập tại vùng Mon State và bắt đầu chiêu sinh khóa cao đẳng Phật học đầu tiên.

Chương trình học bắt đầu vào 24-6 vừa qua tại cơ sở của trường tọa lạc tại Myaingtharyar Quarter, Mawlamyine thuộc Mon State, thường được gọi là Moulmein.

anhbaothien.jpg


Một số sinh viên chụp hình lưu niệm trước tòa nhà điều hành của trường

“Hiện tại chúng tôi bổ sung nhiều học phần liên quan đến Phật giáo mang tính quốc tế đã được giảng dạy ở nhiều nơi khác. Chư Tăng sinh viên muốn theo học tại trường phải hoàn tất ít nhất chương trình chuẩn Rehmonnya Dhammasariya do Chính phủ quy định,” Sayardaw Parlaramonnya, Chủ tịch Hội đồng điều hành nhà trường cho biết.

Trường chủ yếu tiếp nhận sinh viên là chư Tăng và chư Ni xuất gia; Phật tử cũng có thể theo học tại trường nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định. Đăng ký xét tuyển cần phải trải qua vòng kiểm tra tiếng Anh. Nếu không vượt qua kỳ kiểm tra này, sinh viên buộc phải theo học khóa tiếng Anh 4 tháng tại trường.

“Hiện tại nhà trường chỉ cung cấp các khóa học cao đẳng. Trong thời gian đến, nếu đủ sinh viên đạt được các yêu cầu, nhà trường sẽ tiếp tục mở ngành đào tạo cấp đại học. Tuy nhiên, nếu chư Tăng Ni muốn sang Thái Lan du học, chúng tôi cũng có mối liên kết với 3 trường đại học của Thái Lan và họ sẽ tiếp nhận các sinh viên từ nhà trường” - Ashin Khemasara, một thành viên điều hành của trường cho hay.

Đại học Phật giáo Ramannyanrattha được ghi nhận bởi 21 trường đại học Phật giáo trên khắp đất nước Myanmar. Do vậy, sau khi tốt nghiệp tại trường, sinh viên cũng có thể theo học cao hơn tại hệ thống 21 trường liên kết này mà không có sự phân biệt nào. Để đảm bảo chất lượng đào tạo, nhiều vị giảng sư uy tín đã được mời đến giảng dạy tại trường.

Tâm Nhiên
(theo BNI)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày