Nepal bỏ nghi lễ thảm sát gia súc để tế thần

Một chiến thắng dành cho các nhà bảo vệ động vật khi chính quyền Nepal quyết định bỏ nghi thức thảm sát gia súc để tế thần, một trong những lễ hội bị chỉ trích nhiều nhất thế giới, AFP cho hay hôm 28-7.

>> Chấm dứt những lễ hội dã man!

tno 1.jpg


Cảnh thảm sát động vật sẽ không còn xuất hiện ở Nepal - Ảnh: Reuters


Lễ hội tổ chức 5 năm một lần, thu hút hàng trăm ngàn tín đồ Hindu từ Nepal và Ấn Độ kéo đến vùng đất ở miền nam Nepal thực hiện nghi lễ giết hại hàng ngàn gia súc với niềm tin rằng điều này sẽ xoa dịu cơn tức giận của nữ thần Hindu quyền lực, Gadhimai.


“Chúng tôi đã quyết định chấm dứt nghi thức tế thần này”, theo Motilal Prasad, thư ký của Gadhimai Temple Trust, nhà tổ chức của lễ hội tế thần.

“Chúng tôi nhận thấy con vật cũng như con người. Chúng cũng có các cơ quan và cảm giác đau đớn như chúng ta", Prasad nói với AFP.

Lễ hội tế thần có truyền thống lâu đời ở Nepal, mỗi tín đồ đến tham dự mang theo một con trâu hoặc dê. Sau khi tiến hành nghi lễ, các tín đồ cầm dao chặt đầu con vật, được nói là "tế máu" cho thần Gadhimai để cầu hạnh phúc và sức khỏe cho mình và gia đình.


“Không dễ chút nào khi từ bỏ nghi lễ đã tồn tại 400 năm nay. Chúng tôi phải mất 4 năm để thuyết phục người dân từ bỏ nghi lễ rằng họ không cần thiết phải giết hại động vật để làm vui lòng thần thánh”, Prasad nói tiếp.

Lễ hội tế thần của Nepal được xem là lễ hội thảm sát động vật lớn nhất thế giới và cũng bị chỉ trích nhiều nhất vì độ "tàn nhẫn". Lễ hội tổ chức vào tháng 11. Trong lễ hội tháng 11-2014 ở làng Bariyapur, gần biên giới với Ấn Độ, có khoảng 2,5 triệu tín đồ tham gia và giết hại 200.000 con thú, theo AFP.

Các nhà bảo vệ động vật vui mừng trước quyết định này của Nepal sau nhiều năm cùng với chính phủ và chính quyền địa phương thuyết phục người dân thay đổi suy nghĩ.

"Đó là một nỗ lực mất nhiều thời gian... chúng tôi đã rất kiên trì và cuối cùng đã thành công", ông Manoj Gautam, Chủ tịch Mạng lưới vì động vật Nepal cho biết.

"Chúng tôi nhận thấy con người là nạn nhân của sự mê tín; vì vậy xây dựng nhận thức cho dân chúng rất quan trọng. Tôi hy vọng chúng ta sẽ thấy một lễ hội không đổ máu vào năm 2019", Gautam nói với AFP.

tno 2.jpg
Tín đồ Hindu ở Nepal sát hại động vật - Ảnh: AFP


Lễ hội xuất hiện đầu tiên ở làng Bariyapur từ nhiều thế kỷ trước. Theo truyền thuyết của người Nepal, nữ thần Gadhimai từng xuất hiện trước một tù nhân trong giấc mơ của ông ta và yêu cầu ông lập cho bà một ngôi đền. Khi tỉnh dậy, ông thấy xiềng xích trói mình đã bị phá bung. Ông rời khỏi nhà tù và về nhà xây đền thờ. Sau đó, ông giết 1 con vật để tế thần tạ ơn. Người dân thấy vậy làm theo cho đến ngày hôm nay.

Người dân Nepal vừa trải qua 2 trận động đất kinh hoàng nhất trong lịch sử nước này, hơn 8.800 người thiệt mạng. Nhiều người nói đó là sự "giận dữ của thần linh".


Theo Minh Quang (TNO)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Kẻ tỉnh và người điên

GNO - Tiếng kèn xe buýt rú lên đột ngột, xé tan không khí oi nồng của một chiều phố thị chật chội. Dòng xe cộ đang hối hả bỗng dưng khựng lại, dồn ứ.
Ông Phạm Minh Tuấn tặng cây xanh đến chức sắc, chức việc các tôn giáo khu vực Bình Dương

TP.HCM: Tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường cho chức sắc, chức việc các tôn giáo khu vực Bình Dương

GNO - Ủy ban MTTQVN TP.HCM phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho chức sắc, chức việc các tôn giáo khu vực Bình Dương tại chùa Hội An (P.Bình Dương) vào ngày 6-10 vừa qua.
Thượng tọa Thích Phước Nguyên trao quyết định của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự về việc công cử Hòa thượng Thích Huệ Thông tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ I (2026-2031)

Khánh Hòa: Công bố quyết định Hòa thượng Thích Huệ Thông tham gia Ban Trị sự, trực tiếp chỉ đạo Đại hội tỉnh

GNO - Chiều nay, 8-10, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Long Sơn, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã đón tiếp Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư đến thăm và chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày