Nét đẹp khóa tu tuổi trẻ ở ngôi chùa Nam tông Khmer

GNO - Khóa tu mùa hè lần IX, chủ đề “Mở rộng yêu thương” vừa được tổ chức từ ngày 19 tới 21-7 tại chùa Hạnh Phúc Tăng (huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) cho hơn 600 tu sinh và các tình nguyện viên.

IMG_20190724_112509.jpg
Hòa thượng Thạch Sok Xane sách tấn khóa sinh

Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Trà Vinh; Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh, Ủy viên HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Trưởng Ban HDPT tỉnh, Trưởng BTS huyện Vũng Liêm; Trưởng BTC; Đại đức Thích Nguyên Thạnh, Phó BTS huyện, Phó BTC; cùng chư tôn đức Tăng Ni, trụ trì các chùa, tự viện trong và ngoài tỉnh đồng về tham dự lễ khai mạc đã sách tấn khóa sinh nghiêm túc tu học để đạt lợi lạc cho tự thân.

Trong những ngày diễn ra khóa tu, mặc dù thời tiết không thuận lợi, trời đổ mưa liên tục, nhưng với sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của chư tôn đức BTC và các tình nguyện viên đã được tận dụng để làm nên những kỷ niệm khó quên cho khóa tu năm 2019.

Theo đó, ngày đầu nhận đất trại, trời đổ cơn mưa lớn, khiến các tu sinh vừa phải quét nước, lau chùi, vừa trang trí tiểu trại. Ngày thi nấu bữa cơm gia đình, với ba món: canh, xào, kho… trời cũng mưa khiến các tu sinh một phen toát mồ hôi vì lo không hoàn thành đúng thời gian. Đêm lửa trại, thi văn nghệ tới nửa đêm. Đêm thắp nến tri ân ngập tràn cảm xúc khi nhớ về ân đức sinh thành…

IMG_20190723_143443.jpg
Cúng dường chư Tăng

Bản lĩnh được thể hiện khi các tu sinh trình bày những suy nghĩ tình cảm trước chư tôn đức trong chương trình “Thuyết trình đời sống trại”. Ngày bế mạc, các khóa sinh được tận tay thành kính dâng phẩm vật cúng dường khất thực hóa duyên đến chư tôn thiền đức…

IMG_20190722_160622.jpg
Chư tôn đức trao quà - phần thưởng

IMG_20190723_143247.jpg
Hơn 600 tu sinh tham dự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày