Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ (TPHCM) đang được hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, để kịp lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày mai, 28-1.

Đường hoa Nguyễn Huệ (TPHCM) có chiều dài gần 1 km, với nhiều tiểu cảnh được thiết kế đẹp mắt. Nổi bật nhất là đại cảnh “Dòng thời gian”, với hình ảnh 5 chú ngựa đang tung vó kéo theo cỗ xe hoa đồng hồ đẹp mắt.

Theo Ban tổ chức, gần 100 nghìn chậu hoa tươi các loại được sử dụng để trang trí đường hoa. Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay mang chủ đề “TP.HCM – thành phố tôi yêu”, thể hiện một thành phố năng động và sáng tạo. 80% tiểu cảnh ở đường hoa sẽ được đổi mới, những nét văn hóa cơ bản như cầu khỉ, ao sen, giàn bầu, bí, ruộng lúa... được giữ lại.

Để cổ động cho nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của thế giới, bộ nhạc cụ gồm  đàn tì bà, đàn nhị, đàn tranh, đàn bầu của môn nghệ thuật này được mô phỏng với kích thước khổng lồ giữa rừng hoa rực rỡ.

 - 1

5 con ngựa này là điểm nhấn trong trang trí đường hoa năm nay.

Một nghệ nhân cho biết: “Toàn bộ khung sườn tiểu cảnh của đường hoa Nguyễn Huệ đều được thi công nhiều tháng trước tại làng du lịch Bình Quới. Đến hết ngày 27/1, chúng tôi phải hoàn thiện phần xếp đặt hoa vào đúng vị trí theo thiết kế”.

Đi ngang qua tuyến đường này, ai cũng muốn được nhìn thấy đường hoa, nhiều người đã dừng xe lại để chụp hình lưu niệm bên ngoài hàng rào thi công. Chị Thảo, một nhân viên ngân hàng gần đó cho biết: “Ngày nào đi làm qua đây tôi cũng ghé qua xem người ta thi công. Mỗi ngày đường hoa dần dần hiện ra. Tôi rất nôn nóng chờ đến ngày khai mạc để vào xem”.

Đường hoa sẽ chính thức mở cửa cho người dân vào tham quan từ tối ngày 28 tết đến hết mùng 4 tết (tức 3/2 dương lịch).

 - 2

5 con ngựa ở đại cảnh “Dòng thời gian” được trang trí ngay tại đầu đường hoa Nguyễn Huệ có kích cỡ dài 3,3m, cao 1,8-2m.

 - 3

Những chùm hoa nhỏ kết thành một bông hoa lớn.

 - 4

Những thiết kế hình khối đẹp mắt.

 - 5

Những chú ngựa gỗ đầy màu sắc.

 - 6

Những cây đàn của bộ môn nghệ thuật “Đàn ca tài tử” có chiều cao 2,9-3,8m, ngang từ 40-70cm.

 - 7

Một tiểu cảnh với các chú ngựa ngộ nghĩnh.

 - 8

Ngựa được bố trí ở khắp nơi.

 - 9

Nồi bánh tét cổ truyền của người miền Nam.

 - 10

Hình ảnh bông lúa, lũy tre quen thuộc của đường hoa Nguyễn Huệ.

 - 11

 - 12

Những tiểu cảnh cơ bản đã được hoàn thành.

 - 13

Những chiếc xe bò chở đầy hoa rực rỡ.

 - 14

Đàn cá trên vườn hoa xinh.

 - 15

Những chiếc xe gỗ chở đầy hoa cúc Đà Lạt.

 - 16

Một chú chuồn chuồn đẹp mắt.

 - 17

Hai chú ngựa ở cuối đường hoa đang được gấp rút hoàn thiện.

 - 18

 - 19

Những công nhân thi công ngày đêm cho kịp tiến độ.

 - 20

Những chậu hoa được lựa chọn kỹ lưỡng để đảm bảo nét đẹp cho đường hoa Nguyễn Huệ.

 - 22

 Nhiều bạn trẻ tạo dáng bên nhành mai để ghi lại những hình ảnh đẹp.

 - 23

 Sài Gòn trên bến dưới thuyền, người nông dân miền Tây chở hoa lên trên kênh Tàu Hủ bến Bình Đông Sài Gòn bán. Hình ảnh này là một nét riêng và đặc trưng của Sài Gòn đã có từ rất xa xưa.

Những hình ảnh thôn quê cũng được tái hiện giữa Sài Gòn:

 - 24

Những đống rơm được quen thuộc với vùng nông thôn Bắc bộ

 - 25

Những tổ kiến vùng quê

 - 26

Cây cầu khỉ bắt qua con kênh bên hàng dừa xanh cảnh rất thôn quê giữa Sài Gòn.

 - 27

Nằm xen giữa những tòa nhà cao tầng, hiện đại hình ảnh cánh đồng lúa, rặng tre quen thuộc với nông thôn Việt Nam.

 - 28

Hình ảnh này gắn liền với tuổi thơ tôi “Chạnh lòng quá” bà Hương ngụ quận 5 cho biết.

Thế Yên - Dương Thanh (theo khampha.vn)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày