Ngắm sự hồi sinh của TP.HCM sau đại dịch Covid-19

Một góc TP.HCM nhìn từ tuyến xe bus sông Sài Gòn
Một góc TP.HCM nhìn từ tuyến xe bus sông Sài Gòn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhằm góp phần giới thiệu hình ảnh một TP.HCM năng động, phát triển, Ban Thường trực UBMTTQVN TP.HCM vừa tổ chức chuyến tham quan các công trình trọng điểm cho chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn thành phố, vào sáng 15-3.
Các thành viên thuộc UBMTTQVN TP.HCM tham gia chuyến đi
Các thành viên thuộc UBMTTQVN TP.HCM tham gia chuyến đi

Theo đó, các thành viên thuộc các tổ chức tôn giáo trong đoàn được trực tiếp trải nghiệm tuyến xe bus trên sông Sài Gòn, khởi hành từ bến Bạch Đằng (Q.1) qua bến Bình An, Thanh Đa, Hiệp Bình Chánh và dừng tại bến Linh Đông (TP.Thủ Đức).

Trong suốt chuyến hành trình, mọi người được tận mắt thấy sự thay đổi rõ rệt của đời sống 2 bên bờ sông Sài Gòn. Cơ sở hạ tầng TP phát triển "thần tốc" với các tòa nhà hiện đại; cùng với những cây cầu lớn được xây dựng, bắt qua sông như Thủ Thiêm 1, Thủ Thiêm 2, cầu Sài Gòn, đáp ứng nhu cầu giao thông đông đúc của người dân.

Tuyến du lịch sông Sài Gòn thu hút rất nhiều khách nước ngoài tham quan, trải nghiệm
Tuyến du lịch sông Sài Gòn thu hút rất nhiều khách nước ngoài tham quan, trải nghiệm

Đời sống sinh hoạt của người dân cũng có sự chuyển biến theo hướng tích cực, không còn những bãi đất hoang đầy cỏ dại cao ngập đầu người hay những căn nhà lụp xụp ven bờ, mà thay vào đó là các công viên tươi xanh, quán ăn, khu nghỉ dưỡng, chạy dài từ Q.2 (cũ) qua P.Thanh Đa, Q.Bình Thạnh đến TP.Thủ Đức.

Được biết, tuyến xe bus bắt đầu khai thác từ năm 2017, với giá vé chỉ 15 nghìn đồng/vé (đồng giá cho tất cả các chặng) cho quãng đường dài gần 11 km ngắm toàn bộ cảnh quan 2 bên bờ sông, với các hoạt động thư giãn được yêu thích của người dân TP.HCM cũng như khách nước ngoài khi đến đây tham quan, du lịch.

Hòa thượng Thích Giác Pháp, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, đồng Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM, đại diện Phật giáo tham dự chuyến tham quan
Hòa thượng Thích Giác Pháp, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, đồng Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM, đại diện Phật giáo tham dự chuyến tham quan

Ngoài ra, các đại biểu còn được tham quan và ngắm nhìn toàn cảnh TP.HCM từ độ cao hơn 380 m của tòa nhà Landmark 81, một trong 10 công trình cao nhất Việt Nam.

Chuyến đi để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng các thành viên trong đoàn, ai cũng thấy vui và hào hứng khi có cơ hội gặp mặt, giao lưu với các tôn giáo bạn và đặc biệt là tận mắt thấy được sự hồi sinh và phát triển của TP sau thời gian ảnh hưởng bởi đại dịch.

Đoàn chụp hình lưu niệm tại tòa nhà Landmark 81
Đoàn chụp hình lưu niệm tại tòa nhà Landmark 81

Chia sẻ với phóng viên báo Giác Ngộ, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM cho biết mục đích của chuyến tham quan lần này mang ý nghĩa giới thiệu các công trình trọng điểm của TP, mà nổi bật trong đó là tuyến xe bus trên sông Sài Gòn và tòa nhà Landmark 81. Thông qua những trải nghiệm hôm nay, hy vọng sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch của TP đến với đông đảo mọi người, khẳng định sự hồi sinh của TP sau đại dịch Covid-19 vừa qua.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ tại buổi họp mặt

Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ tại buổi họp mặt

Sau chuyến tham quan, các chức sắc, chức việc các tôn giáo có buổi giao lưu nhằm thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong khối đại đoàn kết tôn giáo, dân tộc.

Tại buổi gặp mặt, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đại diện Phật giáo TP.HCM phát biểu ý kiến đóng góp mong muốn UBMTQVN TP.HCM tiếp tục tổ chức thêm nhiều chuyến đi ý nghĩa như vậy; cũng như các buổi gặp mặt đại diện các tôn giáo nhằm chia sẻ kinh nghiệm tu học của từng tôn giáo, cách xưng hô, ứng xử như thế nào cho phù hợp giữa các chức sắc với nhau để từ đó tạo thêm sự tương tác, kết nối giữa các thành viên với nhau.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày