Ngày 27-6: Việt Nam ghi nhận thêm 323 ca nhiễm Covid-19, có 2 bệnh nhân tử vong

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 27-6, Bộ Y tế ghi nhận 197 ca dương tính nCoV, gồm 188 ca trong nước và 9 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

197 ca mới từ số 15401-15643. Trong đó, 188 ca ghi nhận trong nước gồm tại: TP.HCM (95), Bình Dương (36), Bắc Giang (15), Quảng Ngãi (15), Phú Yên (8 ), Hưng Yên (7), Bắc Ninh (6), Nghệ An (4), Đà Nẵng (2). Trong số này, 170 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

95 ca nhiễm mới tại TP.HCM gồm: 77 ca là F1 đã được cách ly, 8 ca liên quan đến Công ty tại Khu công nghiệp Tân Tạo, 1 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Tân Phú Trung (Củ Chi), 1 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ (Tân Phú), 8 ca còn lại đang được điều tra dịch tễ.

Tổng cộng trong ngày 27-6, Việt Nam ghi nhận 323 ca gồm 314 ca trong nước và 9 ca nhập cảnh. Trong đó, có 284 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Trong chiều hôm nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang đăng ký bổ sung trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 danh sách 45 ca đã được phát hiện trước đó tại các khu vực phong tỏa, nay hoàn thành rà soát thông tin xét nghiệm.

Lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19

Lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, số ca mới tại Bắc Giang là 5.585, TP.HCM 3.218, Bắc Ninh 1.573, Bình Dương 262, Đà Nẵng 239, Hưng Yên 76, Nghệ An 67, Phú Yên 28, Quảng Ngãi 22.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27-4 đến nay lên 12.259, ghi nhận ở 48 tỉnh thành. Hôm nay, có 182 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19, nâng tổng số khỏi từ đầu dịch lên 6.319 ca.

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Y tế đã công bố 2 trường hợp tử vong là "bệnh nhân 9779" và "bệnh nhân 14656".

Theo Tiểu ban điều trị, "bệnh nhân 9779" nam, 80 tuổi, địa chỉ tại quận Tân Bình, TP.HCM tử vong sáng 26-6, chẩn đoán: Sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do Covid-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển, trên bệnh nhân tăng huyết áp, gout, cushing do thuốc.

"Bệnh nhân 14656", nữ, 53 tuổi, địa chỉ quận Bình Tân, TP.HCM. Ngày 24-6, bệnh nhân xét nghiệm nCoV kết quả dương tính, được Bệnh viện quận Bình Tân chuyển đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch trong tình trạng hôn mê, thở oxy bóp bóng qua nội khí quản.

Bệnh nhân tử vong sáng 25-6, chẩn đoán: Viêm phổi do nCoV mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn.

Đây là 2 ca tử vong thứ 40, 41 của đợt dịch này và thứ 75, 76 kể từ dầu dịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày