Ngày hội thả cá phóng sinh tại Lào Cai

GNO - Ngày hội được tổ chức sáng qua, 20-1 (23 tháng Chạp), tại khu vực nhà nổi sông Hồng, đường An Dương Vương, phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai.

Ngày hội do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kết hợp với UBND TP.Lào Cai tổ chức tại bờ sông Hồng.

Tham dự có chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai, lãnh đạo UBND thành phố, các xã, phường cùng đông đảo nhân dân, Phật tử trên địa bàn thành phố.

Ngày hội thả cá phóng sinh tại Lào Cai ảnh 1

Chư Tăng thực hiện nghi thức chú nguyện tại buổi lễ

Ngày hội thả cá nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của người dân về phong tục bảo vệ, phóng sinh các loài vật có ích, phát triển và giữ cân bằng sinh thái; đồng thời, khắc phục tình trạng người dân vứt rác, túi ni-lông bừa bãi.

Ngày hội thả cá phóng sinh tại Lào Cai ảnh 2
Thả chim bồ câu cầu nguyện hòa bình


Ban Tổ chức còn cho biết, ngày hội thả cá phóng sinh nhân ngày lễ ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp) nhằm giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu đời sống tín ngưỡng của nhân dân; tuyên truyền về mục đích ý nghĩa tâm linh trong việc duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp của người dân Việt...

Ngày hội thả cá phóng sinh tại Lào Cai ảnh 3

31vacb.jpg
Đông đảo người dân, lãnh đạo địa phương tham dự


Sau lễ khai mạc, chư tôn đức, lãnh đạo thành phố Lào Cai đã cùng nhân dân, Phật tử thả hàng ngàn con cá chép xuống sông Hồng và phóng sinh một số loài chim.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày