Ngày mai 26-4, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại TP.CầnThơ tổ chức lễ đặt bát hội 3.000 vị Tăng

Lễ đặt bát hội cúng dường 3.000 chư Tăng và khánh thành trai đường sẽ diễn ra sáng 26-4-2023
Lễ đặt bát hội cúng dường 3.000 chư Tăng và khánh thành trai đường sẽ diễn ra sáng 26-4-2023
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày mai, 26-4, tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer (khu vực 12, P.Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) sẽ diễn ra lễ đặt bát hội cúng dường 3.000 chư Tăng và khánh thành trai đường Học viện sau 4 năm xây dựng. 
Hoà thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại TP.Cần Thơ kiểm tra công tác thiết trí sáng ngày 24-4
Hoà thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại TP.Cần Thơ kiểm tra công tác thiết trí sáng ngày 24-4

Theo đó, nhân dịp kính mừng Đại lễ Phật đản - Vesak Phật lịch 2567, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức lễ đặt bát hội cúng dường 3.000 chư Tăng và khánh thành trai đường.

Đại lễ sẽ vinh dự cung đón chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước, chư Tăng Nam tông Khmer, hệ Phái khất sĩ, hệ phái Nam tông kinh các tỉnh thành Nam bộ, đặc biệt có sự tham dự của chư Tăng đến từ các nước châu Á.

Được biết, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer là nơi đào tạo kiến thức ở cấp cử nhân Phật học Pali - Khmer cho Tăng sinh Khmer ở các tỉnh thành Nam bộ.

Năm 2017, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer khởi công xây dựng trên diện tích 6,7 ha với tổng thể 19 hạng mục công trình, trong đó có trai đường, được Trung ương Giáo hội hỗ trợ kinh phí xây dựng.

Một số hình ảnh công tác chuẩn bị của chư Tăng các tự viện và tình nguyện viên các tỉnh thành tham gia hỗ trợ cho buổi lễ sáng 24-4:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày