Nghệ An: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh triển khai công tác Phật sự cuối năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Diệc (TP.Vinh), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã tổ chức phiên họp thường kỳ vào ngày 1-11 vừa qua nhằm triển khai nhiều Phật sự quan trọng trong thời gian tới.
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Phiên họp dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An.

Tại phiên họp, Đại đức Thích Minh Hải, Chánh Văn phòng Ban Trị sự đã báo cáo tình hình hoạt động Phật sự trong thời gian qua.

Theo đó, trong tháng 10-2022, Ban Trị sự đã ban hành quyết định thành lập chùa Vĩnh Phúc (Hưng Nguyên) và chùa Tạnh (Yên Thành,) chùa Lối (Nam Đàn). Tính đến ngày 1-11-2022, toàn tỉnh có 69 cơ sở hợp pháp (68 chùa và 1 niệm Phật đường), giới thiệu 2 chư Tăng thi tuyển Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; tổ chức đăng ký chức việc phụ trách Phật giáo huyện Kỳ Sơn cho Đại đức Thích Pháp Tịnh; kêu gọi ủng hộ khắc phục hoàn lưu bão số 4 và công tác an sinh xã hội trên 4 tỷ đồng.

Chư Tăng tham dự phiên họp

Chư Tăng tham dự phiên họp

Ban Trị sự cũng đã kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm quyền về quy hoạch Trung tâm Lâm viên núi Quyết; ra mắt Trung tâm bảo tồn văn hóa truyền thông tại chùa Đại Từ Ân (Hà Nội); tổ chức thành công lễ bổ nhiệm trụ trì và hưng công động thổ chùa Hương (Yên Thành); lễ động thổ xây dựng chùa Tu (Nghi Lộc); lễ hội Quan Âm Nam Hải tại Quỳnh Lưu…

Phiên họp đã được nghe ý kiến đóng góp của chư tôn đức vào các dự thảo: thông qua việc thuyên chuyển và tiếp sinh hoạt cho một số các chư tăng; thống nhất kiến nghị Ban Tăng sự Trung ương đặc cách trụ trì chùa Tiên Linh đối với trường hợp của Đại đức Thích Đồng Mẫn; Xin ý kiến triển khai đề án quản lý Tăng Ni công nghệ số điện tử trên địa bàn tỉnh; trình đề án thí điểm mô hình: “Gia đình Phật tử Văn hóa”, “Quản lý, xếp hạng Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Phật giáo”, “Mô hình Phật hóa gia đình trên địa bàn tỉnh”;

Xin chủ trương cho thành lập chùa Lương Sơn (Đô Lương); chủ trương công nhận chùa Bà Bụt (Đô Lương) trực thuộc Giáo hội; tiếp tục duy trì lớp giáo lý Hoa Sen tại trụ sở Tỉnh hội và đề xuất mỗi huyện, thị có 1 lớp giáo lý cho Phật tử;...

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đúc kết phiên họp

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đúc kết phiên họp

Đúc kết phiên họp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã giao bộ phận Văn phòng tiếp thu, soạn thảo các ý kiến đóng góp để giao nhiệm vụ đến chư Tăng, Ni phụ trách từng lĩnh vực. Hòa thượng cũng nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong tháng 10-2022 thể hiện sự nỗ lực của tập thể Ban Trị sự; những mặt còn hạn chế, các ban chuyên môn cần tập trung khắc phục; chủ động và khẩn trương triển khai thực hiện các công tác đã được phân công, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra từ nay đến hết năm 2022.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Do cái này có nên cái kia có; cái này khởi nên cái kia khởi"

Đệ nhất nghĩa Không

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại làng Điều Ngưu, thuộc dân chúng Câu-lưu.
Được khởi công xây dựng năm 1956, chùa Phật Học Xá Lợi có kiến trúc theo lối mới "trên bái đường, dưới giảng đường”

[Ảnh] Chùa Phật Học Xá Lợi - Không gian tâm linh với kiến trúc hiện đại

GNO - Chùa Phật Học Xá Lợi (89 đường Bà Huyện Thanh Quan, TP.HCM) được xây dựng với mục đích thờ xá-lợi Phật. Chùa có kiến trúc hiện đại mà vẫn mang sắc thái văn hóa dân tộc, là một di tích mang dấu ấn cuộc đấu tranh lịch sử của Phật giáo đồ chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm kỳ thị và đàn áp tôn giáo năm 1963.

Thông tin hàng ngày