Gia Lai: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp phiên đầu tiên sau đại hội

Ban Thường Trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai họp buổi đầu tiên trong nhiệm kỳ 2022-2027
Ban Thường Trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai họp buổi đầu tiên trong nhiệm kỳ 2022-2027
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Vừa qua, chư tôn đức Ban Thường Trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai họp buổi đầu tiên trong nhiệm kỳ 2022-2027 tại Văn phòng Ban Trị sự nhằm thảo luận các Phật sự.

Hòa thượng Thích Từ Vân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã chủ trì buổi họp, tán thán sự chung sức chung lòng của thành viên Ban Trị sự đã tổ chức thành công Đại hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 và Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo.

Qua đó phát huy sự kế thừa lãnh đạo Phật giáo qua nhiều nhiệm kỳ, Ban Trị sự là người đại diện cho Tăng Ni toàn tỉnh, để điều hành Phật sự chung của tỉnh nhà. Hòa thượng cũng mong chư Tăng Ni cùng nhau đoàn kết, hòa hợp để phát triển Phật giáo tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ mới.

Chư tôn đức Ban Thường trực thảo luận các Phật sự trong thời gian tới

Chư tôn đức Ban Thường trực thảo luận các Phật sự trong thời gian tới

Đại đức Thích Đồng Giải, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã báo cáo thành quả của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Gia Lai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027; Đại đức Thích Lệ Liên, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Phật giáo tỉnh báo cáo sự thành công của Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo và số lượng giới tử tham dự, hồ sơ giới tử đã gửi về Văn phòng II Trung ương Giáo hội để đề nghị cấp chứng điệp.

Phiên họp tiếp nhận nhiều phát biểu của chư tôn đức trong Ban Thường trực và các ban chuyên môn, trình nhân sự dự kiến, kế hoạch các công tác Phật sự trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh Sắc tứ Cảnh tiên tự

Sắc tứ Cảnh Tiên tự

GNO - Giữa vùng cát trắng Dinh Mười - nơi từng là chiến địa khốc liệt trong lịch sử dân tộc, chùa Cảnh Tiên (境僊寺) được hình thành vào thế kỷ XVII, như một biểu tượng của lòng từ bi và tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.
Ảnh minh họa

Vượt thoát trần lao

GNO - “Trần lao” là tên khác của phiền não, là lớp bụi vô minh bám chặt tâm phàm phu, khiến chúng sanh xoay mãi trong vòng sanh tử. Bản ngã là gốc của si mê, từ si mê mà có tham, sân và tất cả vận hành liên tục như dòng nước xiết. Người xuất gia muốn vượt thoát phải “bơi ngược dòng”, trở về đầu nguồn thanh tịnh. 

Thông tin hàng ngày