Nghệ An: BTS Phật giáo tỉnh làm việc tại các địa phương

GNO - Ngày 15-7, BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, Công an tỉnh tổ chức làm việc tại hai huyện Thanh Chương và Đô Lương.

Đoàn do TT.Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn và các thành viên gồm Văn phòng, Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát, Ban pháp chế…; chư tôn đức được phân công phụ trách địa bàn H.Thanh Chương và Đô Lương.

a1.jpg


Buổi làm việc tại hai huyện Đô Lương

Tại các buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe UBND và Phật giáo các huyện báo cáo đánh giá thực trạng các hoạt động Phật sự, công tác quản lý cư trú Tăng Ni, quy hoạch đất đai, cấp phép xây dựng các chùa; những kiến nghị, đề xuất với chính quyền và BTS GHPGVN tỉnh về hoạt động Phật giáo.

Theo đó, trong thời gian qua, hoạt động Phật sự tại huyện Thanh Chương và Đô Lương cơ bản ổn định. Các cấp ủy, chính quyền quan tâm giải quyết kịp thời nhu cầu tôn giáo hợp pháp, chính đáng của Phật giáo; Tăng Ni, Phật tử cơ bản chấp hành quy định của pháp luật…

Tuy nhiên, vẫn còn những hoạt động còn khuyết điểm, không đúng quy trình như mở rộng khuôn viên, xây dựng chùa chưa hợp pháp; một số Phật tử tuỳ tiện mời các sư ở nơi khác đến sinh hoạt và hành đạo...

Kết luận tại các buổi làm việc, TT.Thích Thọ Lạc đánh giá cao những kết quả mà Phật giáo 2 địa phương đạt được trong thời gian qua. Thượng tọa đề nghị các vị phụ trách Phật giáo 2 huyện trên tiếp tục nỗ lực, phát huy vai trò của mình, phối hợp tốt với chính quyền địa phương hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử hành đạo, tu học đúng Nội quy Ban Tăng sự, pháp luật hiện hành; khắc phục những hạn chế để hoàn thành tốt công tác Phật sự trong những tháng còn lại của năm 2020 và những năm tiếp theo…

a2.jpg


Phật tử huyện Đô Lương phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 15-8, BTS GHPGVN tỉnh sẽ tiếp tục làm việc tại các huyện Diễn Châu, Quỳ Hợp, Thái Hòa và Nam Đàn để bàn hướng giải quyết những tồn tại và lắng nghe nhu cầu thực tế của Phật giáo tại các địa phương.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày