Quảng Nam: Chư Tăng, Ni huyện Đại Lộc trang nghiêm tác pháp an cư

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, ngày 31-5, tại chùa Giác Nguyên (thị trấn Ái Nghĩa) và chùa Phú An (xã Đại Minh), chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo huyện Đại Lộc đã trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp, kiết giới an cư Phật lịch 2565.

Chứng minh, tham dự lễ tác pháp, kiết giới an cư tại chùa Giác Nguyên có Thượng tọa Thích Như Giáo, Đại đức Thích Nhật Tuế, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Đại Lộc; Đại đức Thích Thắng Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Đại Lộc cùng chư tôn đức Tăng các tự viện trên địa bàn huyện.

Tại chánh điện, chư tôn đức đã đảnh lễ Tam bảo, tác pháp Yết-ma, kiết giới trường, nhị vị Thượng tọa Chứng minh tác pháp đối thú an cư, tiếp đó chư Tăng tuần tự thực hiện tác pháp an cư.

Chư Tăng huyện Đại Lộc tác pháp thọ an cư tại chùa Giác Nguyên
Chư Tăng huyện Đại Lộc tác pháp thọ an cư tại chùa Giác Nguyên

Cùng thời điểm này, tại chùa Phú An (xã Đại Minh), chư Ni huyện Đại Lộc cũng đã tác pháp thọ an cư. Buổi lễ có sự chứng minh của Ni trưởng Thích nữ Giải Thiện, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Nam.

Buổi lễ tác pháp dành cho chư Tăng, Ni trong địa bàn huyện Đại Lộc được tổ chức nội bộ, nghiêm túc chấp hành khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, các nghi thức theo truyền thống Phật giáo, vẫn giữ bản chất hòa hợp, thanh tịnh Tăng đoàn.

Chư Ni huyện Đại Lộc làm lễ An cư kiết hạ tại chùa Phú An
Chư Ni huyện Đại Lộc làm lễ An cư kiết hạ tại chùa Phú An

Đại đức Thích Thắng Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Đại Lộc cho biết do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Phật giáo huyện Đại Lộc không tổ chức đạo tràng an cư tập trung, chỉ tổ chức kiết giới thọ an cư, mỗi tháng chư hành giả cùng chung thực hiện Bố-tát 2 kỳ (chư hành giả Tăng tại chùa Giác Nguyên và chư hành giả Ni tại chùa Phú An).

Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Đại Lộc cũng kêu gọi Tăng Ni căn cứ giới luật Phật chế và truyền thống an cư, nêu cao tinh thần tâm niệm an cư cấm túc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày