Nghệ An, Hải Dương tăng cường công tác phòng dịch Covid-19

Chư Tăng chùa Yên Thái (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19
Chư Tăng chùa Yên Thái (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương, Nghệ An đã ấn ký thông bạch về việc tăng cường phòng chống Covid-19 trong các cơ sở Phật giáo ở địa bàn tỉnh.

Theo thông bạch số 08/TB-BTS do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An ký ban hành, yêu cầu các cơ sở Phật giáo, Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh khi đến chùa phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.

Thực hiện khai báo y tế, tự cách ly và theo dõi sức khỏe nếu đi về từ vùng dịch.

Chư Tăng Ni các chùa nhất tâm cầu nguyện quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ và phối hợp với các cơ quan nhà nước trong việc phòng, chống đại dịch Covid-19.

Thượng tọa Thích Thanh Vân - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương cũng đã ký thông bạch số 20/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh.

Công văn nêu rõ, các cơ sở thờ tự Phật giáo, các Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 21/CV-HĐTS, ngày 28-01-2021 của Trung ương GHPGVN và Công điện số 01/CĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương: Không tổ chức các cuộc họp, lễ hội, các hoạt động tôn giáo tập trung quá 20 người (từ ngày 28-1-2021 đến khi có thông báo mới).

Ngoài ra, cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa, yêu cầu người dân khi đến chùa phải đeo khẩu trang; các cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn TP.Chí Linh và các xã Thượng Quân, Long Xuyên, Phạm Thái, An Sinh thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội 21 ngày (từ ngày 28-1-2021)

Khuyến khích Tăng Ni, Phật tử, các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc thông điệp 5 K.

Các nghi lễ tụng niệm hàng ngày vẫn diễn ra bình thường nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh; không tuyên truyền phổ biến thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Với luận án “So sánh tập Pāli Trung bộ kinh với tập Trung A-hàm chữ Hán” (The Chinese Madhyama Āgama and the Pāli Majjhima Nikāya, acomparative study), tháng 9-1961, Hòa thượng Thích Minh Châu là người Việt Nam đầu tiên đỗ tiến sĩ Phật học, Văn học Pāli tại Ấn Độ, được đích thân Tổng thống Ấn Độ thời ấy đứng ra trao văn bằng Danh dự và khen ngợi không ngớt về luận án này - Ảnh tư liệu GN

Xã hội cần gì ở chư Tăng - Bức thư của Thầy Minh Châu gửi chư Tăng trong mùa thọ tuế Phật lịch 2506 (1962)

GNO - Nhân kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570, tưởng niệm 14 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch, Báo Giác Ngộ giới thiệu một trong những bức thư của ngài lúc còn du học tại Ấn Độ, đăng lần đầu tiên trên tạp chí Liên Hoa số 8, năm thứ 8 (Nhâm Dần, 1962).
Chư Tăng tịnh thất An Lạc cùng chính quyền địa phương trao quà đến người dân khó khăn trong mùa Vu lan - Báo hiếu

Mùa Vu lan ấm áp của người dân vùng ven TP.HCM

GNO - Tịnh thất An Lạc (xã Hiệp Phước, TP.HCM) từ lâu đã trở thành chốn đi về bình yên của bà con vùng ven dịp Vu lan - Báo hiếu. Những bông hồng hiếu đạo và phần quà sẻ chia không chỉ đong đầy dư vị tình thương, mà còn vỗ về cả đời sống tinh thần lẫn vật chất của bao kiếp người lam lũ.

Thông tin hàng ngày