Nghệ An: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự huyện Nam Đàn nhiệm kỳ 2018-2021

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao bằng tuyên dương công đức tới các tập thể và cá nhân xuất sắc
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao bằng tuyên dương công đức tới các tập thể và cá nhân xuất sắc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-1, tại chùa Vĩnh Phúc, Ban Trị sự GHPGVN huyện Nam Đàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự lần thứ I (2018-2021) và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Phật sự lần thứ II (2022-2026).

Dự hội nghị có Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư Tăng, Ni thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn và các Phật tử...

Niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành hội nghị

Niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, Ban Trị sự GHPGVN huyện Nam Đàn được thành lập vào năm 2018 do Đại đức Thích Thiền Tuệ làm Trưởng ban. Toàn huyện Nam Đàn hiện có 10 ngôi chùa được UBND tỉnh chấp thuận cho phục hồi sinh hoạt; bổ nhiệm 7 sư trụ trì chùa và 4 Ban Hộ tự lâm thời, có 18 vị Tăng, Ni sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn và 48.000 người đã quy y Tam bảo, 40 đạo tràng, 12 Câu lạc bộ Thanh niên Phật tử và hàng trăm Gia đình Phật tử…

Tính từ năm 2018 đến nay, công tác từ thiện nhân đạo ước đạt gần 5 tỷ đồng. Trong năm 2020-2021, ủng hộ quỹ vắc-xin Covid-19 hơn 300 triệu đồng; tặng quà và hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị y tế tại các vùng phòng tỏa do Covid-19 trên 800 triệu đồng...

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác Phật sự lần thứ II, nhiệm kỳ năm 2022-2026, Ban Trị sự GHPGVN huyện Nam Đàn xác định vấn đề quan trọng nhất là xây dựng cơ sở vật chất và kiện toàn bộ máy nhân sự; Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động Tăng sự, Hoằng pháp, Nghi lễ; Đề xuất cấp ủy, chính quyền cho phép phục hồi, xây dựng các chùa mới; Lên kế hoạch xin chủ trương về quy hoạch xây dựng cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của Ban Trị sự Phật giáo huyện; Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo…

Thượng tọa Thích Thọ Lạc phát biểu tại hội nghị

Thượng tọa Thích Thọ Lạc phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, 10 tập thể và cá nhân được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tặng Bằng tuyên dương công đức; 9 tập thể và cá nhân được UBND huyện Nam Đàn tặng Giấy khen và 29 tập thể, cá nhân được Ban Trị sự GHPGVN huyện Nam Đàn tặng Bằng Công đức vì có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động công tác Phật sự nhiệm kỳ 2018-2021.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Không giữ giới có năm điều suy hao

GNO - Sống ở đời ai cũng mong muốn gia đạo bình an, sự nghiệp ổn định và phát triển. Tuy vậy, không nhiều người biết rằng nền tảng của những mong ước thiện lành đó chính là phước đức.

Thông tin hàng ngày