Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng họp, dự kiến nhân sự đại hội, sẽ tổ chức vào tháng 6-2022

Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng họp, dự kiến nhân sự đại hội
Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng họp, dự kiến nhân sự đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại văn phòng Ban Trị sự - chùa Pháp Lâm (phường Nam Dương, TP.Đà Nẵng), ngày 25-4, Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng họp mở rộng, nhằm rà soát công tác tổ chức đại hội và thông qua danh sách chư tôn đức dự kiến giới thiệu tham gia Ban Trị sự thành phố nhiệm kỳ 2022-2027.
Hòa thượng Thích Từ Tánh chủ trì buổi họp
Hòa thượng Thích Từ Tánh chủ trì buổi họp

Chủ tọa cuộc họp có Hòa thượng Thích Từ Tánh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Hòa thượng Thích Thiện Toàn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội, cùng chư tôn đức, cư sĩ tham dự.

Tại cuộc họp, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng phát biểu khai mạc nhấn mạnh họp mong muốn được lắng nghe ý kiến đóng góp ngắn gọn, xác thực của các thành viên về danh sách nhân sự dự kiến cho đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Những ý kiến đóng góp khách quan, đề cao tinh thần dân chủ sẽ góp phần cho Ban Trị sự chọn ra những nhân tố đủ tiêu chuẩn tham gia trong nhiệm kỳ mới.

Điều phối cuộc họp, Thượng tọa Thích Thông Đạo, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự, Thư ký Tiểu ban Nhân sự Đại hội thay mặt Tiểu ban nhân sự thông qua danh sách và từng chức danh chư tôn đức dự kiến đề cử tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027.

Chư tôn đức tham dự buổi họp
Chư tôn đức tham dự buổi họp

Sau nhiều ý kiến đóng góp của chư tôn đức, cuộc họp đã thống nhât danh sách nhân sự dự kiến với 68 thành viên, trong đó có 5 vị dự khuyết.

Được biết, Ban Tổ chức Đại hội đã được thành lập do Hòa thượng Thích Từ Tánh làm Trưởng ban Tổ chức; thời gian dự kiến tổ chức vào ngày 25-6-2022, tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng - chùa Pháp Lâm (phường Nam Dương, quận Hải Châu).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày