Nghệ An: Lãnh đạo tỉnh chúc mừng chư tôn đức Tăng, Ni được tấn phong giáo phẩm

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng - Ảnh: P.Q
Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng - Ảnh: P.Q
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 9-12, đoàn công tác UBND tỉnh Nghệ An do ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng chư tôn đức Tăng, Ni tỉnh Nghệ An vừa được suy cử vào Hội đồng Trị sự GHPGVN và tấn phong giáo phẩm.

Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Hồng Vinh đã có lời chúc mừng chư tôn đức Tăng, Ni Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã được tín nhiệm suy cử vào Hội đồng Trị sự và suy tôn lên hàng giáo phẩm. Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cũng ghi nhận, đánh gia cao những đóng góp của Phật giáo tỉnh Nghệ An đối với sự phát triển của tỉnh. Qua đây, ông mong muốn chư tôn đức Tăng Ni tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực thực hiện những mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Hòa thượng Thích Thọ Lạc đã thông tin đến đoàn công tác tỉnh Nghệ An về kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX. Hòa thượng cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm. giúp đỡ của các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể để hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ngày càng phát triển hơn nữa.

Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An được suy cử Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương.

Thượng tọa Thích Thọ Lạc được tấn phong Hòa thượng; suy cử Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN.

Đại đức Thích Minh Hương được tấn phong Thượng tọa và Sư cô Thích Diệu Nhẫn được tấn phong Ni sư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 1: Giữ hồn Việt nơi đầu sóng

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 1: Giữ hồn Việt nơi đầu sóng

Có những công trình được dựng lên bằng bê tông, đá và thép. Nhưng cũng có những công trình được tạc nên từ niềm tin, tâm nguyện và trách nhiệm canh giữ bờ cõi. Những ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa là một hành trình như thế, nơi gửi gắm tinh thần, là “cột mốc tâm linh” khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Định hướng mô hình cư sĩ hộ trì Chánh pháp thời hội nhập

Định hướng mô hình cư sĩ hộ trì Chánh pháp thời hội nhập

NSGN - Trong lịch sử Phật giáo, Chánh pháp chưa từng tồn tại như một thực thể tách rời khỏi đời sống xã hội. Giáo pháp được truyền thừa không chỉ nhờ sự thanh tịnh và nghiêm mật của Tăng đoàn, mà còn nhờ sự nâng đỡ bền bỉ của hàng cư sĩ.

Thông tin hàng ngày