Nghệ An nhiều hoạt động trong mùa Vu lan - Báo hiếu

GNO - Những ngày đầu tháng 7 âm lịch, Đại lễ Vu lan - Báo hiếu đã diễn ra ở nhiều ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, sáng 19-8, tại chùa Chí Linh, Phật giáo huyện Yên Thành tổ chức lễ Vu lan thu hút hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử, đại biểu chính quyền các cấp và nhân dân đến tham dự.

02.jpg


Phật tử thiết lễ cúng dàng trai tăng tại chùa Chí Linh sáng 19-8

Buổi lễ diễn ra có nghi thức dâng hoa cúng dường, cảm niệm Vu lan, thuyết giảng về ý nghĩa mùa Vu lan; trách nhiệm, nghĩa vụ và đạo lý người làm con đối với công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và nghi thức cài hoa hồng.

Phật giáo huyện cũng đã tổ chức cũng đã tổ chức khóa lễ cầu siêu, cầu quốc thái dân an và cũng dàng trai tăng, sớt bát cho chư Tăng Ni. 

Dịp này, Phật giáo huyện đã trao 1.119 suất quà cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện với tổng kinh phí gần 50 triệu đồng.

Trước đó, chùa Hồng Phúc, chùa Phúc Lạc (Nghi Lộc), chùa Đồng Tương (Quỳnh Lưu), chùa Chung Linh (Thanh Chương)… cũng đã tổ chức Đại lễ Vu lan, với chương trình thuyết giảng về ý nghĩa lễ Vu lan, đạo làm người, tinh thần hướng Phật, tụng kinh Vu lan hồi hướng công đức cho cha mẹ, hồi hướng cho đồng bào chiến sĩ trận vong, dâng y cúng Phật và cầu siêu, cúng thí thực cô hồn và quy y Tam bảo...

Dịp này, an sinh xã hội và trao quà từ thiện được chú trọn. Như chùa Phổ Môn (TP.Vinh) tổ chức chương trình “Trái tim yêu thương” khám, chữa bệnh nhân đạo, trao 250 suất quà từ thiện cho người dân xã Bảo Sơn (Kỳ Sơn) - tổng giá trị quà tặng và thuốc là hơn 126 triệu đồng; chùa An Thái, chùa Đông Yên (Quỳnh Lưu), chùa Phúc Thành (Hưng Nguyên)… cũng tổ chức trao nhiều phần quà cho học sinh nghèo, hiếu học, hộ nghèo và gia đình chính sách...  

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 6-9 (27-7 Mậu Tuất) các chùa và Phật giáo các huyện sẽ đồng loạt tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu và trao quà từ thiện. BTS GHPGVN tỉnh sẽ chính thức tổ chức lễ Vu lan và đêm hội hoa đăng tri ân vào 19g ngày 5-9 (26-7 âm) tại chùa Diệc (TP.Vinh). Cùng với đó sẽ tổ chức nhiều chương trình như lễ cầu siêu tại đền Quang Trung, cầu siêu tại đền thờ Xô Viết Nghệ Tĩnh và nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo khác...

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức, vua bèn lập làm Hoàng thái tử và phong làm Nguyên phi. Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3

Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117) và bài kệ ngộ đạo

NSGN - Các bộ sử như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư cho biết hiện chưa rõ tên thật mà chỉ biết bà họ Lê người ở hương Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, phủ Thiên Đức, lộ Bắc Giang Hạ (thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Ra mắt mô hình "Cơ sở tôn giáo xanh" tại tịnh xá Ngọc Chánh

Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh”, lan tỏa nếp sống bền vững

GNO - Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh” vừa được ra mắt tại chùa Phước Bửu và tịnh xá Ngọc Chánh đã trở thành một dấu ấn xanh đầy trách nhiệm, minh chứng cho sự đồng hành bền bỉ của Phật giáo cùng chính quyền và nhân dân trong việc kiến tạo một đô thị văn minh, bền vững.

Thông tin hàng ngày