Nghệ An: Phật giáo tỉnh tổng kết công tác Phật sự năm 2021

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thông qua diễn văn khai mạc hội nghị
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thông qua diễn văn khai mạc hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-1, tại chùa Diệc (TP.Vinh), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2021, triển khai phương hướng hoạt động năm 2022.

Hội nghị dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An.

Theo báo cáo, tính đến hết tháng 12-2021, toàn tỉnh có 109 vị Tăng Ni đang sinh hoạt trên địa bàn, có 65 cơ sở thờ tự (64 chùa và 1 Niệm Phật đường); có 168.000 người quy y Tam bảo, chiếm 4,71% dân số toàn tỉnh...

Đại biểu chính quyền tham dự hội nghị

Đại biểu chính quyền tham dự hội nghị

Trong năm, đã điều chỉnh nhiệm kỳ của 3 Ban Trị sự Phật giáo huyện Quỳnh Lưu, Nam Đàn và TP.Vinh sang nhiệm kỳ II (2021-2026) trên cơ sở giữ nguyên nhân sự; 18/21 đơn vị hành chính có Tăng Ni phụ trách và hoạt động của Phật giáo; Miễn nhiệm, bổ sung thay thế phụ trách Phật giáo huyện Tương Dương...

Toàn tỉnh có 490 tình nguyện thanh niên Phật tử làm công tác tuyên truyền và hướng dẫn phòng, chống dịch Covid -19; Chùa An Thái, Yên Thái (huyện Quỳnh Lưu), chùa Tu (huyện Nghi Lộc), chùa Bát Nhã (thị xã Hoàng Mai) và chùa Chí Linh (huyện Yên Thành) tự nguyện làm nơi cách ly y tế tập trung...

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, huyện làm tốt công tác từ thiện nhân đạo: ủng hộ quỹ mua vắc-xin bằng tiền mặt gần 2 tỷ đồng, nhắn 4.630 tin qua tổng đài 1408 với số tiền tương ứng 856 triệu đồng; hỗ trợ TP.HCM và các tỉnh phía Nam trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng.

Chư tăng theo dõi, đọc báo cáo tổng kết Phật sự năm 2021

Chư tăng theo dõi, đọc báo cáo tổng kết Phật sự năm 2021

Ngoài ra, nhiều chùa tổ chức tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí; xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo; thăm tặng quà tại các vùng phong tỏa do Covid-19, hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”...

Tại hội nghị, đã nhiều ý kiến đóng góp nhằm đảm bảo các công tác Phật sự gắn kết chuyên sâu cũng như biện pháp khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế.

Năm 2022, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tiếp tục xem xét bổ nhiệm Tăng Ni trụ trì, thuyên chuyển sinh hoạt hành đạo tại các chùa hợp pháp theo quy định; đề xuất, tham mưu với các cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, giao đất, cấp phép xây dựng cho các chùa để tiếp tục đầu tư xây dựng...

Hướng dẫn các chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức đón Tết cổ truyền của dân tộc và lễ hội tiết kiệm, an toàn, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán địa phương, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đẩy mạnh các hoạt động Phật sự, các hoạt động từ thiện nhân đạo, bài trừ các hoạt động mê tín, dị đoan; Đặc biệt là xây dựng phong trào chùa tiêu biểu, gắn liền với chương trình xây dựng nông thôn kiểu mẫu.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao Bằng tuyên dương công đức tới các tập thể và cá nhân

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao Bằng tuyên dương công đức tới các tập thể và cá nhân

Thừa ủy quyền của Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã trao Bằng tuyên dương công đức tới 4 tập thể chùa An Thái, Chí Linh, Yên Thái và chùa Tu đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần xây dựng và tô đậm truyền thống “Hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc” của Phật giáo Việt Nam; 7 cá nhân tình nguyện viên tham gia phục vụ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 cũng được nhận Bằng tuyên dương công đức.

Ban Tôn giáo tỉnh trao Giấy khen của Ban Tôn giáo Chính phủ đến các cá nhân
Ban Tôn giáo tỉnh trao Giấy khen của Ban Tôn giáo Chính phủ đến các cá nhân

Bên cạnh đó, thừa ủy quyền Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo tỉnh cũng trao Giấy khen tới các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh hỗ trợ 180 triệu đồng xây dựng cầu dân trí tại bản Nậm Tột, xã Trí Lễ, huyện Quế Phong
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh hỗ trợ 180 triệu đồng xây dựng cầu dân trí tại bản Nậm Tột, xã Trí Lễ, huyện Quế Phong

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng đã trao 180 triệu đồng, đồng hành cùng báo Dân Trí ủng hộ xây dựng cầu dân trí tại bản Nậm Tột, xã Trí Lễ, huyện Quế Phong.

.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày