Nghệ An: Phê duyệt xây dựng và mở rộng chùa An Thái

Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm và tháp chuông chùa An Thái
Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm và tháp chuông chùa An Thái
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 26-4, ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định số1105/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng chùa An Thái (xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu)

Là một trong những ngôi chùa được phục hồi sớm nhất trên địa bàn Nghệ An theo quyết định số 5021/QĐ-UBND/NC ngày 22-10-2010 của UBND tỉnh Nghệ An và công văn số 2576/UBND-NC ngày 26-4-2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chấp thuận Đại đức Thích Minh Hải về trụ trì.

Đến nay, chùa đã xây dựng được một số hạng mục công trình như: Tăng xá; Tôn tạo lại giếng cổ; Tượng Quán Âm cao 12 mét, nặng 140 tấn làm bằng đá trắng nguyên khối; Xây dựng lầu chuông và đúc chuông nặng 1,5 tấn...

Theo quyết định số 1105/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng chùa An Thái, với tổng diện tích được quy hoạch xây dựng 18.795,0m2, trong đó diện tích xây dựng 2.003,5 m2, diện tích nội bộ, cây xanh, bãi đỗ xe 16.791,5 m2; Quy hoạch xây dựng các công trình kiến trúc bao gồm: cổng tam quan, đại hùng bảo điện, nhà Tổ, Tăng xá, giảng đường, tịnh thất, vườn tượng…

UBND tỉnh giao chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với sở xây dựng, chính quyền địa phương và cơ quan liên quan tổ chức cắm mốc thực địa, công bố, quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định tại quyết định và các quy định pháp luật hiện hành.

Chùa An Thái có từ lâu đời và đến thời Trần Minh Tông (1324 -1329) được tu sửa với quy mô lớn. Ngôi chùa tọa lạc ở giữa thế “tứ linh hội chầu”, còn lưu giữ được ba pho tượng cổ mang phong cách thời Hậu Lê, đó là tượng Phật Thích Ca, Văn Thù và Phổ Hiền.

Đặc biệt, chùa còn lưu giữ được giếng cổ linh thiêng, dưới đáy giếng cổ có gỗ ván chữ thập, khắc chữ: “Thiên Thành Giáp Tý niên khai thiên tạo tỉnh”, cho thấy giếng được đào vào năm 1024, triều đại vua Lý Thái Tổ, niên hiệu Thiên Thành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày