Nghệ An: Trang nghiêm Đại lễ Phật đản PL.2564

GNO - Sáng nay, 7-5 (15-4-Canh Tý), BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 - DL.2020 tại chùa Diệc (TP.Vinh) - VP BTS, trong tinh thần nội bộ, không tập trung quá 30 người để phòng chống dịch Covid-19.

a1.jpg


TT.Thích Thọ Lạc chủ trì khóa lễ tụng kinh Chuyển pháp luân

Sau khi cử 3 hồi chuông trống Bát-nhã, tụng kinh kính mừng Phật đản. TT.Thích Thọ Lạc, UVTK HĐTS, Phó ban Thường trực  BTS GHPGVN tỉnh đã tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản PL.2564 của Đức Pháp chủ GHPGVN.

Tiếp đến, ĐĐ.Thích Tâm Thành, Chánh Thư ký BTS kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh tuyên đọc Diễn văn Phật đản PL.2564 - DL.2020 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lưu Công Phó, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh đánh giá cao những đóng góp của GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong việc giữ gìn, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia tích cực trong các hoạt động từ thiện, xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua.

Qua đây, ông Phó mong muốn Tăng Ni, Phật tử tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng chính quyền địa phương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh.

a2.jpg


Nghi lễ tắm Phật nội bộ, không tập trung đông người


Nghi lễ tắm Phật đã được chư tôn đức giáo phẩm Phật giáo tỉnh và đại biểu chính quyền, Phật tử cử hành trong không khí trang nghiêm, tuần tự, đảm bảo giãn cách trong quá trình hành lễ.

03.jpg


  Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chúc mừng Phật đản
và đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo tỉnh trong thời gian qua


Trước đó, sáng cùng ngày, phái đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND   tỉnh do Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến văn phòng BTS Phật giáo tỉnh thăm, chúc mừng Phật đản PL.2564.

 Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh chỉ mang tính minh hoạ

Cầu siêu người chết đã lâu, họ có lợi gì không?

GNO - Phật giáo Nguyên thủy cho rằng sau khi chết thì thần thức liền tái sanh. Phật giáo Phát triển cho rằng có thể trải qua tối đa là 49 ngày thì thần thức cũng theo nghiệp mà tái sanh vào lục đạo. Vậy thì sau 49 ngày hay người thân đã chết lâu rồi mà tổ chức lễ cầu siêu để cho các vong linh ấy siêu thoát là sao?
Ảnh: Đăng Huy

Một nhà hạnh ngộ

GNO - Gia đình họ Bàng có bốn thành viên, hai ông bà, một người con trai, một người con gái là Linh Chiếu. Sau khi ngộ đạo cả nhà sống như người tu, cô Linh Chiếu đan giỏ nuôi cha, người con trai làm ruộng nuôi mẹ. Tất cả đều tu tập và có thể sống chết tự tại. Thật hiếm có!

Thông tin hàng ngày