“Nghi vấn nhà sư ở Lâm Đồng cầm dao, búa đánh người”: Sự việc đã giải quyết 4 năm trước được làm mới

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 12-3, Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh Lâm Đồng nhận được thông tin từ Tăng, Ni, Phật tử, quần chúng nhân dân phản ảnh chung quanh thông tin “nghi vấn nhà sư ở Lâm Đồng cầm dao, búa đánh người” trên các báo điện tử trong nước.
Hình ảnh cắt từ clip cách đây 4 năm tại thôn Thanh Trì, xã Đông Thanh, H.Lâm Hà nhưng bị biến thành sự việc mới xảy ra và đăng trên báo Lao Động vào lúc 12g 31 hôm nay, 12-3

Hình ảnh cắt từ clip cách đây 4 năm tại thôn Thanh Trì, xã Đông Thanh, H.Lâm Hà nhưng bị biến thành sự việc mới xảy ra và đăng trên báo Lao Động vào lúc 12g 31 hôm nay, 12-3

Thông tin về vấn đề này, đại diện Ban Thông tin - Truyền thông xác nhận đây là hình ảnh và sự việc xảy ra tại thôn Thanh Trì, xã Đông Thanh, TT.Đinh Văn, H.Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng), cách đây đã 4 năm, chứ không phải tại chùa Bửu Thạnh, xã Đinh Văn, H.Lâm Hà như các bài báo đã đăng.

"Tìm hiểu thêm về vụ việc, chúng tôi được biết, người trong hình mặc áo tu sĩ (mà báo đăng) là thầy Thích Quảng Ánh, trước đây thầy tu tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Sau đó, thầy xin xuống chùa Linh Ẩn, TT.Nam Ban, H.Lâm Hà để tu học một thời gian và rời chùa Linh Ẩn đi mua đất tại xã Đông Thanh cùng H.Lâm Hà. Do có việc tranh chấp với những người chung quanh và dẫn đến sự việc hai bên có xô xát.", đại diện Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN tỉnh Lâm Đồng cho biết.

Sự việc xảy ra từ năm 2021, nơi nương rẫy (xã Đông Thanh)… đã được giải quyết xong cách đây đã 4 năm, bỗng dưng bị đưa đến một địa điểm mới là chùa Bửu Thạnh (TT.Đinh Văn, H.Lâm Hà).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày