Ngôi chùa cổ hơn 300 năm ở Đô Lương có trụ trì

GNO - Ngày 3-8, BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An đã có quyết định số 41/QĐ - BTS về việc bổ nhiệm ĐĐ.Thích Vĩnh Thường trụ trì chùa Phúc Yên (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định số 4467/ QĐ-UBND về việc chấp thuận phục hồi cơ sở Phật giáo chùa Phúc Yên và công văn số 5504/UBND-NC ngày 28-7-2016 về việc chấp thuận sư trụ trì chùa  Phúc Yên (xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương). 

A1.jpg


Phật tử huyện Đô Lương cúng dàng tịnh tài, tịnh vật tại chùa Phúc Mỹ mùa Vu lan 2015

Công văn số 5504 nêu rõ, ĐĐ.Thích Vĩnh Thường có trách nhiệm tổ chức các hoạt động Phật sự tại chùa Lam Sơn theo quy định của pháp luật nhà nước và Hiến chương GHPGVN. Giao Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ và UBND huyện Đô Lương  thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và hướng dẫn sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tại chùa Phúc Yên theo đúng quy định của pháp luật.

Chùa Phúc  Yên được xây dựng từ thế kỷ XVIII. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp - chùa là nơi sản xuất vũ khí của quân khu 4 và nhiều cơ quan nhà nước như: nhà máy gốm, thủy tinh, xưởng in. Từ năm 1951, thực dân Pháp đã ném bom phá hủy chùa. Chùa Phúc Yên chỉ còn lại phế tích một sân nền rộng 500 m2 và một cây bồ-đề trên 100 năm tuổi. Một số đồ tế khí vẫn được nhân dân gìn giữ cẩn thận, gửi ở chùa Bà Bụt và lập am xây tịnh để duy trì việc thờ tự đến ngày hôm nay.

Thể theo nguyện vọng của nhân dân trong việc sinh hoạt văn hóa tâm linh và bảo tồn giá trị văn hóa của dân tộc, UBND xã Ngọc Sơn đã lập hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền đề nghị phục hồi cở sở Phật giáo chùa Phúc Yên. Song song với việc lập hồ sơ, xã đã vận động nhân dân và con em xa quê quyên góp ủng hộ tiền, vật chất và ngày công lao động được gần 1 tỷ đồng - tiến hành phục hồi một số hạng mục của chùa.

Đến nay, chùa đã được xây dựng được một nhà chính điện và một số hạng mục công trình phụ trợ khác.

Như vậy, đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện Đô Lương đã có 4/7 ngôi chùa có quyết định phục hồi cơ sở Phật giáo,1/4 ngôi chùa đã có trụ trì.  

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày