Người Sài Gòn nô nức đi lễ chùa đêm giao thừa

GNO - Giao thừa, người Sài Gòn lên chùa làm lễ, cầu an và nhận lì xì, xin lộc đem về. Không chỉ đơn thuần là cầu tài cầu lộc, mà quan trọng hơn, đó là cách để mỗi người cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng mong chờ một năm mới an lành. 

Đi một vòng TP, đến các chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình), Vĩnh Nghiêm, Xá Lợi (Q.3), Ấn Quang, Việt Nam Quốc Tự (Q.10), Vạn Thọ (Q.1), Hòa Khánh (Q.Bình Thạnh) và PV GNO ghi nhận ở các điểm thờ tự này trang hoàng đèn nến sáng trưng, mở cửa từ sớm đón Phật tử du xuân lễ chùa đầu năm. 

Mời bạn đọc xem chùm ảnh bà con đi lễ chùa trong đêm giao thừa.

di chua sg18.JPG

di chua sg01.JPG

Người người đi chùa đêm giao thừa

di chua sg04.JPG

di chua sg06.JPG

Thành tâm cầu nguyện

di chua sg07.JPG

Ở chùa Vĩnh Nghiêm thời khắc giao thừa

di chua sg08.JPG

di chua sg21.JPG

Lời cầu nguyện an lành được gửi gắm

di chua sg27.JPG

di chua sg25.JPG

Niềm vui lộc Tết

Mai Trung thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...

Thông tin hàng ngày