Người Sài Gòn thả cá “tiễn ông Táo”

GNO - Từ sáng sớm nay, 11-2 (23 tháng Chạp năm Giáp Ngọ) người Sài Gòn đã ra sông Sài Gòn, kênh Nhiêu Lộc để thả cá tiễn ông Táo về "chầu trời".>>Tản mạn về Táo Quân
te ong tao (7).JPG
Thả cá chép trong sáng 23 tháng Chạp

Theo quan niệm dân gian, cá chép đỏ là “phương tiện đi lại” của Táo Quân trong ngày 23 tháng Chạp hằng năm - ông Táo cưỡi cá chép bay về trời để trình báo các việc xảy ra trong gia đình với Ngọc hoàng Thượng đế. Đến đêm giao thừa, Táo Quân mới trở lại trần gian để tiếp tục công việc trông coi bếp lửa gia đình.

Thả cá chép tiễn ông Táo về trời còn mang ý nghĩa cầu chúc một năm mới tốt lành, vạn sự như ý, nhà nhà ấm no.

Những hình ảnh người Sài Gòn tiễn ông Táo sáng 23 tháng Chạp năm Giáp Ngọ trên kênh Nhiêu Lộc do PV Giác Ngộ online ghi nhận.

te ong tao (17).JPG
Ở góc khác, có Phật tử phóng sinh xuống kênh, trước khi thả cá
đã thì thầm niệm Phật gia trì cho các loài sớm "tỏ ngộ từ tâm/ sạch hết mê lầm"...

te ong tao (18).JPG
Cứu mạng chúng sinh là hạnh lành

te ong tao (3).JPG
Chuẩn bị thả cá chép - ở một góc khác của kênh Nhiêu Lộc

te ong tao (4).JPG
Nếu tốt hơn, có thể sẽ thả chú cá xuống nước nhẹ nhàng

te ong tao (1).JPG

te ong tao (14).JPG

te ong tao (13).JPG

te ong tao (11).JPG
Đủ kiểu thả cá chép cho ông Táo về trời

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày