Người trẻ hoan hỷ chuẩn bị đón mừng Phật đản

GNO - “Diễu hành xe đạp”. Đây là hoạt động do chùa Giác Ngộ tổ chức, khởi hành lúc 15g ngày 10-5-2019 tại chùa ở 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM.

Ban tổ chức sẽ thuê xe, chuẩn bị các vật dụng trang trí như tượng Phật đản sanh, cờ Phật giáo, cờ nước, dải băng (đeo ngực và đầu), áo và nón đồng phục…

z1365690679927_c646ab9c92798e604ce6c87e7fbe703e.jpg
Chùa Giác Ngộ diễu hành xe đạp hoa trong mùa Phật đản năm ngoái - Ảnh: FB Nhuận Bình

Đoàn dự kiến sẽ diễu hành tại các tuyến đường: quận 1, quận 3, quận 5, quận 10, quận Tân Bình… và ghé dâng hương đảnh lễ tại các địa điểm như Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức, chùa Vĩnh Nghiêm, Việt Nam Quốc Tự, chùa Phổ Quang…

Để nhận được sự hướng dẫn và ghi danh tham dự, Phật tử liên hệ qua trang facebook Ngô Phận: https://www.facebook.com/phan.ngo.712161. Thời gian kết thúc nhận đăng ký là 15g ngày mai, 5-5-2019.

* Lễ “Xuất gia gieo duyên” cho trẻ nhỏ. Theo đó, chùa Hòa Phúc (Hà Nội) tổ chức lễ “Xuất gia gieo duyên” dành cho các bạn nhỏ từ 1 - 15 tuổi.

Thông báo của nhà chùa cho hay, lễ sẽ được tổ chức vào lúc 13g ngày 18-5-2019 (14-4 ÂL) tại chùa Hòa Phúc (thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội).

Phụ huynh mong muốn cho con em tham dự vui lòng đăng ký trước ngày 15-5-2019. Khi về chùa làm lễ, mỗi em nhỏ mang theo một mảnh vải màu vàng dài 2m để làm y áo.

Để đăng ký và biết thêm thông tin, quý phụ huynh liên hệ theo số điện thoại: 0979.345.373 (Phật tử Bảo Châm) hoặc 0968.681.995 (Phật tử Liên Anh). Ngoài ra có thể theo dõi thông tin chi tiết trên website: http://chuahoaphuc.com/vi/.

Mỹ Ngân

* Trong khi đó, khoá tu “Về đây, sao nghe lòng thảnh thơi” tại núi Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu) do CLB Nhân Sinh (TP.HCM) tổ chức vào ngày 11, 12-5 cũng nhằm kính mừng Đức Phật đản sinh và lễ Vesak do VN tổ chức.

59462172_2283711821714421_2385347518197137408_n.jpg


Khóa tu mùa Phật đản PL.2562 của bạn trẻ Nhân Sinh: lắng lòng với hoa sen dâng Phật

Đại đức Giác Minh Luật, chủ nhiệm CLB cho biết, “Khoá tu sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời như cung thỉnh Đức Phật đản sinh lên đỉnh núi trong buổi sớm mai, 2 buổi học “Ôn lời kinh xưa”; pháp thoại và đêm Thiền ca thắp nến “Đường đời sao bỗng nhẹ” với sự trở lại của ca sĩ Lê Thanh Huyền Trân...”.

Hai địa điểm diễn ra các chương trình khóa tu gồm núi Thị Vải (xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành) và tu viện Vạn Thông (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), người tham dự giới hạn trong độ tuổi từ 15 đến 45. Đăng ký tham gia gọi bạn Nguyễn Khắc Cường - ĐT: 0905371173.

An Lạc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày