Nhà cổ Đại An đồng hành cùng bà con nghèo trong mùa Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Với tinh thần tương thân, tương ái, “Lá lành đùm lá rách”, nhà cổ Đại An (ấp Giồng Lớn, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) đã thực hiện chương trình “Hộp cơm nghĩa tình” đến bà con nghèo xã Đại An trong mùa Covid-19.
Anh Trầm Vĩnh Suối cùng ê kíp chuẩn bị cơm tặng đến bà con nghèo

Anh Trầm Vĩnh Suối cùng ê kíp chuẩn bị cơm tặng đến bà con nghèo

Chương trình “Hộp cơm nghĩa tình” của nhà cổ Đại An bắt đầu thực hiện vào ngày 27-4-2021, với mỗi ngày khoảng gần 100 hộp. Được biết, chi phí thực hiện được trích từ một phần từ nguồn thu của nhà cổ Đại An.

Theo anh Trầm Vĩnh Suối, chương trình “Hộp cơm nghĩa tình” của nhà cổ Đại An sẽ được tiếp tục thực hiện cho đến khi hết dịch bùng phát; Thể hiện sự ấm áp tình người trong mùa Covid-19 đến với bà con nghèo trên quê hương Đại An.

Bà con đến nhận cơm và khẩu trang chống dịch của nhà cổ Đại An
Bà con đến nhận cơm và khẩu trang chống dịch của nhà cổ Đại An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày