Nhà giáo và nhà sư họp mặt đầu xuân tại pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức)

PGS.TS Phan Mạnh Hùng, Phó Trưởng khoa Văn học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tặng bộ sách "Về văn hóa, văn học, lịch sử Việt Nam và Đông phương" đến Hòa thượng Thích Giác Toàn
PGS.TS Phan Mạnh Hùng, Phó Trưởng khoa Văn học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tặng bộ sách "Về văn hóa, văn học, lịch sử Việt Nam và Đông phương" đến Hòa thượng Thích Giác Toàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay 2-2, tại pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã diễn ra buổi họp mặt đầu xuân giới giảng dạy văn học với sự tham gia của hơn 100 giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà báo và những người yêu văn học từ nhiều trường đại học, cao đẳng và trung học tại TP.HCM.
Chư tôn đức tham dự
Chư tôn đức tham dự

Sự kiện có sự góp mặt của Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN; Hòa thượng Thích Minh Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ; PGS.TS Đoàn Lê Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghiên cứu giảng dạy văn học TP.HCM; cùng các diễn giả uy tín trong lĩnh vực văn học, như PGS.TS Phan Mạnh Hùng, PGS.TS Nguyễn Công Lý, PGS.TS Đoàn Thị Thu Vân, PGS.TS Lê Quang Trường, Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, Nhà báo Vu Gia... cùng nhiều chuyên gia khác.

Buổi họp mặt được tổ chức với mục đích tạo không gian giao lưu, trao đổi về những xu hướng mới trong nghiên cứu và giảng dạy văn học, cũng như thảo luận về vai trò của văn học trong đời sống hiện đại.

Bác sĩ Đồ Hồng Ngọc chia sẻ tại buổi họp mặt
Bác sĩ Đồ Hồng Ngọc chia sẻ tại buổi họp mặt

Những nội dung được trình bày đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong giảng dạy, mở ra nhiều góc nhìn sâu sắc về cách tiếp cận, giảng dạy văn học trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số. Giá trị học thuật cũng như tính ứng dụng của những nội dung trao đổi này đã được đánh giá cao, mang lại những đóng góp thiết thực cho công tác giảng dạy và nghiên cứu văn học.

"Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học TP.HCM là nơi quy tụ các nhà nghiên cứu, giảng dạy văn chương đến nay đã hoạt động 17 năm, là một dấu ấn quan trọng. Buổi họp mặt đầu xuân không chỉ là dịp để các thành viên trong hội gặp gỡ, giao lưu mà còn mang đậm tinh thần văn hóa, tư tưởng và tri thức.", Hoà thượng Thích Giác Toàn chia sẻ tại buổi họp mặt.

Hoà thượng Thích Giác Toàn phát biểu
Hoà thượng Thích Giác Toàn phát biểu

Dịp này, Hòa thượng Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN đã ngỏ lời mời các vị nhân sĩ, tri thức viết tham luận để đóng góp cho các hội thảo diễn ra trong dịp Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc, được tổ chức tại TP.HCM vào tháng 5-2025.

Hòa thượng cũng có lời chúc lành đầu năm mới và tặng bài thơ Như rằng thiên thu đến các giáo sư, giảng viên, nhà văn, diễn giả hiện diện.

Khép lại buổi họp mặt, các vị nhân sĩ trí thức theo sự hướng dẫn của chư tôn đức thắp hương, lễ Phật đầu xuân Ất Tỵ.

NHƯ RẰNG THIÊN THU

* Kính tặng quý Giáo sư, quý Thầy, Cô Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học TP.HCM

Chúc mừng văn học quê hương

Hội nghiên cứu mãi sáng gương rạng ngời

Và giảng dạy đẹp tình người

Văn học cổ điển xinh tươi ba miền

Thành phố, tỉnh - huyện… thắm duyên

Hồ Chí Minh khởi xướng tuyên sử vàng

Tròn ba mươi bảy (37) năm rỡ ràng

Mùa xuân hạnh phúc... Như rằng thiên thu

Tưởng niệm công đức trượng phu

Nhị vị sáng lập điều nhu buổi đầu

Giáo sư kết nối tâm giao

Tiền nhiệm nung nấu mật đào Rồng Tiên

Hoàng Như Mai - Ánh Xuân Hiền

Trần Hữu Tá - tỏa lực truyền tông phong

Nhẹ nhàng âm điệu thanh trong

An vui lạc cảnh Tiên Rồng Hùng Vương

Cõi tịnh hằng hữu cát tường

Tái sanh hiện thể mười phương ta bà

Nhàn cảnh chữ “S” sơn hà

Phát huy cảm xúc ngân nga Quốc hồn

Phụng sự Quốc túy ngữ ngôn

Truyền thống trí - dũng, bi hùng ngàn năm

Văn học ý tưởng thậm thâm

Việt nam quê mẹ hương trầm vang xa

Nhuận rạng phúc báu Ông Cha

Lạc Hồng - Lạc Việt chan hòa long lanh…

Pháp viện Minh Đăng Quang, Xuân Ất Tỵ - 2025

Trần Quê Hương

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Buổi họp mặt là một sự kiện ý nghĩa, thể hiện sự gắn bó giữa văn học và Phật giáo, giữa tri thức và tâm linh
Buổi họp mặt là một sự kiện ý nghĩa, thể hiện sự gắn bó giữa văn học và Phật giáo, giữa tri thức và tâm linh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày