Nhân sự Phân viện Nghiên cứu Phật giáo Nam tông Khmer

GNO - Chiều 30-12, tại chùa Chantarangsay (Q.3, TP.HCM) đã diễn ra lễ công bố quyết định của Ban Thường trực HĐTS chuẩn y nhân sự Phân viện Nghiên cứu Phật giáo Nam tông Khmer.
H1.jpg
Toàn cảnh buổi lễ
HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư cùng chư tôn giáo phẩm HĐTS đã quang lâm chứng minh buổi lễ.Quyết định này do HT.Thích Thiện Nhơn ký vào ngày 27-12 với thành phần nhân sự gồm 56 thành viên do HT.Danh Lung, UVTK HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯGH làm Viện trưởng Phân viện. Trong đó, 5 vị tham gia Ban chứng minh, 6 vị tham gia Hội đồng khoa học, 45 vị tham gia Hội đồng quản trị. Ngoài ra, theo quyết định, Phân viện còn có các đơn vị trực thuộc như: Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Phật giáo Nam tông Khmer, Trung tâm Ứng dụng Thiền học Phật giáo Nam tông Khmer, Ban hợp tác quốc tế và quản lý dự án khoa học, Trung tâm Pali-Sanskrit-Khmer, Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ, Ban bảo trợ và in ấn…
H2.jpg
HT.Danh Lung phát biểu khai mạc
Phát biểu tại buổi lễ, HT.Danh Lung khẳng định, Phân viện được hình thành là mong muốn của Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer và cũng là mong muốn của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, với 4 chức năng chính: nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, hợp tác quốc tế.Cũng theo HT.Danh Lung, hoạt động trước mắt của Trung tâm bao gồm: tổ chức Hội thảo cuộc đời và đạo nghiệp của HT.Lâm Em; nghiên cứu văn hóa Óc Eo tại An Giang…
H3.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn trao quyết định chuẩn y nhân sự Phân viên đến HT.Danh Lung
Dịp này, Phân ban Phật giáo Nam tông Khmer trực thuộc Ban Văn hoá T.Ư, Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư, Ban TTTT T.Ư, Ban Từ thiện Xã hội T.Ư cũng nhận quyết định chuẩn y thành phần nhân sự.
Bảo Thiên

* Tin tức gửi về Giác Ngộ online qua mail: onlinegiacngo@gmail.com. Trân trọng đón chào sự cộng tác của quý bạn đọc, cộng tác viên. GN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày