Nhiều chùa, tổ chức từ thiện đến với vùng bão lụt

GNO - Ngày 23 và 24-11, Ban TTXH T.Ư kêu gọi hỗ trợ hơn 100 triệu đồng gửi đến Ban TTXH Phật giáo tỉnh Bình Thuận. Tiếp nhận ĐĐ.Thích Quảng Mỹ, Phó BTS và ĐĐ.Thích Quảng Cao, Trưởng ban TTXH Phật giáo tỉnh phối hợp cùng chư tôn đức Tăng Ni trong tỉnh và Ni sư Hạnh Thắng (Úc) đến trao tặng 830 phần quà cho bà con vùng bão tại 4 địa danh trong hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên (ảnh).

a bthuan.jpg


Ảnh: Nguyễn Tâm


Theo đó, trưa 23-11 tại chùa Quảng Đức (thôn Bến Kế, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh), đoàn trao tặng 200 phần, mỗi phần 300.000 đồng tiền mặt, một thùng mì, cá khô, nước mắm và mền. Chiều tối cùng ngày đoàn chia ra mỗi nhóm đến thăm hỏi 10 cơ sở thờ tự Phật giáo bị ảnh hưởng vùng bão và cúng dường từ 5 tới 15 triệu đồng mỗi cơ sở thuộc Khánh Hòa.

Mờ sáng ngày 24-11, đoàn khởi hành từ Nha Trang đến chùa Bảo Tịnh (TP.Tuy Hòa, Phú Yên) - phối hợp chư tôn đức nơi đây đến thôn Bình Chánh, xã An Dân, huyện Tuy An tặng hơn 300 suất quà.

Tiếp tục, đoàn di chuyển về lại tỉnh Khánh Hòa, cúng dường chùa Khánh Hiền (huyện Vạn Ninh), chùa Phước Hòa (huyện Ninh Hòa) và gửi tặng nhân dân bị ảnh hưởng bão 420 phần.

Được biết, chuyến đi đã cúng dường chùa 90 triệu, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão 410 triệu, tổng cộng 500 triệu đồng.

Nguyễn Tâm

* Ngày 26-11, Đoàn từ thiện tịnh xá Lộc Uyển (TP.HCM) và Ngọc Chơn (Bình Phước) do ĐĐ.Thích Minh Sĩ hướng dẫn đã Tăng chúng tịnh xá và Phật tử về thăm và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, cũng như đồng bào bị thiên tai vừa qua tại tỉnh Phú Yên.

minhsi1.JPG

ĐĐ.Thích Minh Sĩ tặng quà cho người dân

Đoàn đã đến các địa điểm: tịnh xá Ngọc Rạng (X.Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu); tặng 220 phần quà tại tịnh xá Ngọc Yên (X.Xuân Phương, thị xã Sông Cầu) tặng 50 phần quà và tại xã Đa Lộc (H.Đồng Xuân) tặng 30 phần quà cho bà con bị ảnh hưởng thiên tai. Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm và 250 ngàn tiền mặt.

Trước đó ngày 25-11, ĐĐ.Thích Giác Minh, trụ trì tịnh xá Đại Quang (H.uyện Bình Chánh) cùn với nhóm Phật tử Chánh Hùng Thuận đến chùa Báo Ân (X.Vạn Khánh, H.Vạn Ninh, Khánh Hòa) thăm người dân bị thiên tai và tặng 400 phần quà. Buổi chiều cùng ngày đoàn cũng đến phát 400 phần quà tại H.Đồng Xuân (Phú Yên). Mỗi phần quà trị giá 600 ngàn đồng gồm nhu yếu phầm và tiền mặt.

Diệu Anh

* Liên tục trong những ngày qua, các chùa trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã vận động Tăng Ni, đạo hữu Phật tử ủng hộ tịnh tài tịnh vật để hỗ trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt tại miền Trung.

Ngày 26-11, chùa Bảo Quang (Q.Hải Châu, Đà  Nẵng) do Ni trưởng Thích nữ Diệu Cảnh, UV HĐTS, Trưởng ban TTXH GHPGVN TP hướng dẫn Ni chúng, đạo hữu Phật tử đã đến thăm và trao tặng 300 suất quà tổng trị giá 60 triệu đồng cho bà con huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị).

bqttt11 (13).jpg


NT.Thích nữ Diệu Cảnh trao quà

Cũng trong ngày 26-11, ĐĐ.Thích Pháp Châu, Phó thư ký kiêm Phó văn phòng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo Q.Ngũ Hành Sơn, trú trì chùa Huệ Quang (Q.Ngũ Hành Sơn) cùng Tăng chúng, đạo hữu Phật tử chùa Huệ Quang đến thăm và trao tặng 150 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho bà con xã Đại Hồng, Đại Cường và Đại Lãnh - là 3 xã nằm ở vùng rốn lũ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời, hỗ trợ 20 triệu đồng giúp hộ gia đình tại huyện Đại Lộc lợp lại mái tôn. Tổng kinh phí cho chuyến đi là 95 triệu đồng.

hqttt11 (8).jpg


ĐĐ.Thích Pháp Châu trao quà

Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày