Nhiều hoạt động chào mừng Phật đản tại Q.Phú Nhuận

GNOChư tôn đức BTS GHPGVN Q.Phú Nhuận đã thống nhất tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2557 - DL.2013.

Theo đó, BTS GHPGVN Q.Phú Nhuận tổ chức Đại lễ Phật đản tại lễ đài chính Quan Âm tu viện, nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh, văn nghệ cũng diễn ra tại đây suốt Tuần lễ Phật đản, trong đó Ban Tổ chức cũng thực hiện Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Bồ-tát vị pháp thiêu thân.

W-PHAT~1.JPG

Đặc biệt, thiết trí và thắp sáng 7 đóa sen hồng “khổng lồ” trước khu vực Quan Âm tu viện trên kênh Nhiêu Lộc. Đây là hình thức mới đón chào Đại lễ Phật đản tại TP.HCM. Mô hình 7 đóa sen hồng trên kênh Nhiêu Lộc được lấy ý tưởng từ mô hình bảy đóa sen hồng trên sông Hương do BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế thiết kế cúng dường Đại lễ Phật đản trong những năm qua.

7 đóa sen trên kênh Nhiêu Lộc cũng do ê-kíp kỹ sư thực hiện 7 đóa sen trên sông Hương hướng dẫn kỹ thuật thi công. Lễ thắp sáng 7 đóa sen sẽ bắt đầu từ lúc 18g ngày mùng 8-4-Quý Tỵ, tuần lễ hoa đăng do BTS GHPGVN Q.Phú Nhuận tổ chức diễn ra đến hết ngày 15-4-Quý Tỵ.

NL2-Dem.jpg

NL-1-Ngay.jpg
7 đóa sen hồng sẽ được thắp sáng trên kênh Nhiêu Lộc

Quan Âm tu viện cũng tổ chức đêm văn nghệ cúng dường Phật đản phục vụ cho Tăng Ni, Phật tử trong quận nhà. Phát huy thế mạnh hàng năm, năm nay Quan Âm tu viện mở rộng cuộc thi thiết trí lễ đài Phật đản tại gia cho Phật tử toàn thành phố (chỉ cần gởi ảnh chụp về Ban Tổ chức: Quan Âm tu viện: Số 384 Trường Sa, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, ĐT: (08)3.517.6181 - 0166.2363.578 - 0123.585.1626 để tham gia cuộc thi).

Ngoài ra, Quan Âm tu viện cũng tổ chức cuộc thi thiết kế lồng đèn hoa sen cho Phật tử…hưởng ứng Tuần lễ chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2557.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày