Nhiều tự viện tại TP.Biên Hòa đã tổ chức trang nghiêm pháp hội cầu an đầu năm Giáp Thìn

Buổi họp đầu năm của Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa
Buổi họp đầu năm của Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-2, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa - chùa Đức Quang (P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa họp mặt đầu năm Giáp Thìn nhằm đánh giá về sinh hoạt Phật sự tại các tự viện trực thuộc dịp Tết nguyên đán và rằm tháng Giêng.
Báo cáo hoạt động Phật sự trong dịp Tết Nguyên đán và Tết Nguyên tiêu - rằm tháng Giêng

Báo cáo hoạt động Phật sự trong dịp Tết Nguyên đán và Tết Nguyên tiêu - rằm tháng Giêng

Thượng tọa Thích Minh Trí - Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Trị sự TP.Biên Hòa chủ trì buổi họp cùng sự tham dự của chư tôn đức Phó ban Trị sự, Trưởng các ban chuyên môn và Ủy viên Ban Trị sự.

Tại buổi họp mặt, các thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự báo cáo về tình hình sinh hoạt của các tự viện trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Theo đó, đông đảo Phật tử và người dân đến chùa dâng hương lễ Phật dịp Tết nguyên đán và Tết Nguyên tiêu – rằm tháng Giêng. Các tự viện đều tổ chức pháp hội Dược Sư nguyện cầu quốc thái dân an đúng theo tinh thần chỉ đạo của T.Ư GHPGVN và của Ban Trị sự tỉnh. Các pháp hội cầu an diễn trang nghiêm tại các tự viện trực thuộc GHPGVN thành phố.

Thượng tọa Trưởng ban Trị sự sự gắn kết, hòa hợp của Tăng, Ni, Phật tử trong thành phố để cùng chung lo và hoàn thành tốt chương trình Phật sự năm 2024

Thượng tọa Trưởng ban Trị sự sự gắn kết, hòa hợp của Tăng, Ni, Phật tử trong thành phố để cùng chung lo và hoàn thành tốt chương trình Phật sự năm 2024

Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo thành phố cũng báo cáo kết quả hoạt động Phật sự. Theo đó, Ban Trị sự thành phố đã phối hợp với các ban chuyên môn tỉnh và thành phố trao tổng cộng 1.050 phần quà Tết, trị giá 420 triệu đồng đến các đối tượng khó khăn, thăm chúc Tết chư tôn giáo phẩm, các cơ quan ban hữu quan của tỉnh, thành phố và địa phương sở tại; ký kết phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự thành phố với Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa (giai đoạn 2024-2029).

Dịp này, Thượng tọa Trưởng ban Trị sự khánh tuế, chúc chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự và chư tôn đức trụ trì nhiều sức khỏe, gắn kết Tăng, Ni, Phật tử trong thành phố để cùng chung lo và hoàn thành tốt chương trình Phật sự năm 2024 mà Ban Trị sự đề ra.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày