Nhiều ưu tư gởi đến sinh hoạt Gia đình Phật tử

(GNO-Cần Thơ): Ngày 16-7, ngày thứ 2 của Hội thảo Hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành miền Đông và miền Tây Nam Bộ diễn ra trong không khí sôi nổi. 10 bài tham luận được chia sẻ cùng với hàng loạt câu hỏi thắc mắc về xây dựng hạnh phúc hôn nhân gia đình, vấn đề xây dựng và phát triển Gia đình Phật tử Việt Nam.
WHT (14).JPG
WHT (15).JPG

Đại biểu dự phiên thảo luận về sinh hoạt Gia đình Phật tử

Trong các bài tham luận, nổi bật, thu hút sự quan tâm của nhiều chư tôn đức Tăng Ni và quý đại biểu nhất là vấn đề về tổ chức, sinh hoạt của Gia đình Phật tử Việt Nam hiện nay. Trước sự phát triển của thời đại đòi hỏi Phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử có phương thức sinh hoạt, lãnh đạo phù hợp để thu hút và tạo nơi sinh hoạt, học tập rèn luyện đạo đức tốt cho thanh thiếu niên Phật tử.

WHT (9).JPG
WHT (7).JPG
WHT (8).JPG
WHT (6).JPG
WHT (2).JPG
WHT (11).JPG
WHT (12).JPG
WHT (13).JPG
WHT (1).JPG

Sôi nổi các phần trao đổi thảo luận

Theo nhiều đại biểu, vấn đề này hết sức khó khăn đối với Phân ban Gia đình Phật tử T.Ư. Bởi vì muốn đổi mới cần có con người, quan trọng hơn hết là có kỹ năng và phương thức truyền đạt phù hợp với các thanh thiếu niên trẻ. Hơn nữa, Phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử cũng phải luôn đổi mới kỹ năng để tiếp cận và thu hút giới trẻ đến với đạo Phật ngày một nhiều hơn.

WHT (3).JPG
WHT (4).JPG
WHT (5).JPG

Chụp ảnh lưu niệm

Theo ghi nhận của Giác Ngộ Online, trong ngày làm việc thứ 2 của Hội thảo, các câu hỏi của chư tôn đức, đại biểu gởi đến chủ tọa đoàn ngày càng nhiều. Bầu không khí trở nên "nóng" hơn, thú vị hơn. Nội dung thảo luận với nhiều ưu tư trăn trở rõ ràng đã cuốn hút sự theo dõi của tất cả đại biểu về sinh hoạt của thanh thiếu niên Phật tử trong tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam hiện nay và cả tương lai.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường Tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày