Ni giới H.Xuân Lộc (Đồng Nai) tổ chức Pháp hội Dược Sư tại chùa Viên Thông

Chư Ni trong khóa lễ khai kinh Dược Sư đầu năm mới
Chư Ni trong khóa lễ khai kinh Dược Sư đầu năm mới
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-2, tại chùa Viên Thông (xã Xuân Trường) đã trang nghiêm tổ chức khai đàn Dược Sư cầu an đầu năm với tâm nguyện cầu mong Phật pháp trường tồn, chúng sanh an lạc.
Ni sư Thích nữ Huệ Ngọc niêm hương bạch Phật

Ni sư Thích nữ Huệ Ngọc niêm hương bạch Phật

Sau ba hồi chuông trống Bát-nhã, Ni sư Thích nữ Huệ Ngọc, đặc trách Phân ban Ni giới GHPGVN H.Xuân Lộc, trụ trì chùa Viên Thông cùng chư Ni trong huyện đã niêm hương bạch Phật, tác bạch khai đàn Dược Sư.

Đại chúng trì tụng danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật cầu nguyện an lành, hồi hướng lợi lạc đến với tất cả nam nữ Phật tử, giúp cho mọi người chuyển hóa khổ đau, được sống yên vui, hạnh phúc.

Chư Ni trì tụng kinh Dược Sư cầu nguyện bình an cho bách tánh

Chư Ni trì tụng kinh Dược Sư cầu nguyện bình an cho bách tánh

Theo truyền thống tốt đẹp vào những ngày đầu năm, các Phật tử luôn mong sẽ có được một năm mới an khang, vạn sự khởi đầu tốt đẹp. Do đó, pháp hội Dược Sư từ lâu đã trở thành nét văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh chánh tín của đạo Phật, là bộ kinh đầu năm được các chùa trì tụng để cầu nguyện bình an, lợi lạc cho tất cả mọi người.

Ni giới toàn H.Xuân Lộc tổ chức trì tụng kinh Dược Sư

Ni giới toàn H.Xuân Lộc tổ chức trì tụng kinh Dược Sư

Từ nguyện lực vô song của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai với đại nguyện hóa giải tai ương, tiêu trừ tật bệnh cho chúng sanh. Đức Phật Dược Sư như vị thầy cho phương thuốc tốt để chúng sanh biết tu tập, chuyển hóa tâm thức, từ đó đem đến an lạc cho chính cho tự thân và năng lượng bình an cho mọi người.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày