Niệm Phật đường Sơn Nguyên chính thức có trụ trì

GNO - Sáng 22-7, tại niệm Phật đường Sơn Nguyên (đường Giải Phóng A So, tổ 3, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế), BTS GHPGVN tỉnh bổ nhiệm ĐĐ.Thích Thiền Ngộ làm trụ trì.

Tại buổi lễ, tân trú trì phát nguyện làm tốt công tác Phật sự tại địa phương, nghiêm trì giới luật Phật chế, tinh tấn trau dồi kiến thức Phật học, tích cực phục vụ đạo pháp và dân tộc, thực hiện đúng hiến chương Giáo hội và chấp hành Hiến pháp, pháp luật nhà nước…

2.jpg


Quang cảnh buổi lễ

Đạo từ tại lễ bổ nhiệm, HT.Thích Huệ Phước, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế sách tấn Đại đức tân trú trì làm tròn sứ vụ Như Lai sứ giả, hướng dẫn tín đồ sinh hoạt theo tinh thần chánh tín, Hiến chương của Giáo hội và pháp luật hiện hành.

Chiều cùng ngày, tại đây diễn ra khóa lễ chẩn tế âm linh cô hồn cầu nguyện âm siêu dương thái.

Được biết, A Lưới là huyện miền núi biên giới phía Tây tỉnh Thừa Thiên Huế, giáp với tỉnh Salavan và Sê Kông (Lào), cách TP.Huế 70km, với diện tích 1.225,21 km2, phần lớn là đồng bào dân tộc.

Phật giáo hiện diện trên vùng đất A Lưới muộn hơn so với các địa phương khác. Năm 1993, niệm Phật đường Sơn Thủy mới được thành lập.

Càng ngày, nhu cầu tu học của quần chúng Phật tử càng nhiều, được sự chấp thuận của Thường trực BTS tỉnh và chính quyền địa phương tạo điều kiện, niệm Phật đường thứ hai tại A Lưới được thành lập vào năm 2013, với tên gọi Sơn Nguyên.

Duyên lành hội đủ, năm 2019, Ban hộ tự niệm Phật đường Sơn Nguyên nhất tâm cung thỉnh ĐĐ.Thích Thiền Ngộ trú trì.

3.jpg


ĐĐ.Thích Thiền Ngộ nhận quyết định bổ nhiệm trú trì

ĐĐ.Thích Thiền Ngộ là một tu sĩ trẻ với tâm nguyện dấn thân vùng sâu vùng xa để hoằng dương Chánh pháp đã phát nguyện đảm nhận Phật sự tại Sơn Nguyên.

Sau hơn một năm hướng dẫn bà con Phật tử tu học, BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức bổ nhiệm Đại đức đảm nhận trú trì niệm Phật đường Sơn Nguyên.

Quảng Điền
Ảnh: PG A Lưới

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày