Niềm vui tuổi thơ, tách trà hội ngộ

GNO - Đó là chương trình diễn ra vào tối qua, 31-5, tại chùa Thiện Mỹ (Q.5, TP.HCM).

Theo đó, chương trình đã tặng 150 phần quà (bao gồm: bánh, sữa, kẹo) cho các em thiếu niên nhi đồng xung quanh xóm lao động chợ Cao Đạt thuộc P.1 sở tại.

Thiện Mỹ.jpg

Tặng quà nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, 1-6 - Ảnh: CTV

Sau đó tại chánh điện bổn tự, gần 100 bạn trẻ trong hội “Thích đi chùa tụng kinh và hoạt từ thiện” trên trang mạng xã hội Facebook đã được nghe thời pháp thoại chủ đề ”Bạn lành trong Phật pháp” do ĐĐ.Thích Lệ Minh phụ trách.

Đại đức đã diễn giảng và làm cho các bạn trẻ nhận thức tình bạn và sự cần thiết của tinh thần kết bạn như núi và như đất (nơi đây là dưỡng chất nuôi lớn sự sống, đất lành chim đậu, vạn vật nương nhau để cùng tồn tại và phát triển). Đồng thời, tránh trường hợp kết bạn như hoa (tươi tốt giắt trên đầu héo úa thì bỏ đi, khi giàu sang thì xua nịnh theo, lúc nghèo hèn thì bỏ mặt làm ngơ); kết bạn như cân (để vật nặng - đầu gục xuống, để vật nhẹ - đầu nhỏng lên, có qua lại thì cung kính nhau, không qua lại thì khinh thường nhau).

Le Minh 2.jpg

Đại đức Thích Lệ Minh và chư tôn đức tham gia buổi pháp thoại - Ảnh: CTV

Bạn trẻ tham gia.jpg

Bạn trẻ tham gia lắng nghe và hoan hỷ - Ảnh: CTV

Ngoài ra, chương trình còn có thưởng thức trà chánh niệm (do Trà quán Hoa chữ Việt phụ trách) và lắng nghe những nhạc khúc Phật giáo: Bạn và tôi, Phật là ánh từ quang, Chắp tay niệm Phật, Giấc mơ tự tại…

Cuối cùng, 100 bạn thành viên tham dự buổi lễ đã ký “Hiệp ước sống hiểu và thương” với lời phát nguyện: Hiểu cuộc đời dẫy đầy đau khổ, nguyện sẵn lòng hiến tặng tình thương. Biết cái giận héo mòn tâm thức, tập thở cười tha thứ bao dung. Sống cho sâu sắc và thảnh thơi, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng.

DSC05301.jpg

MC-ca sĩ Hùng Thanh tham dự chương trình và cùng ký Hiệp ước Hiểu và Thương - Ảnh: CTV

Hồ Đắc Thảo

80 phần quà cho trẻ nghèo

Ngày 29-5, Đại đức Thích Minh Tiến, Chánh đại diện Phật giáo TP.Rạch Giá (Kiên Giang) đã đến dự buổi họp mặt trẻ em nghèo nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 tại UBND phường Vĩnh Bảo. 

Phổ Minh tặng quà.jpg

Sau lời phát biểu của chánh quyền, Đại đức Thích Minh Tiến đã trao tặng 80 phần quà cho các em cùng lời nhắn nhủ, mong rằng các em sẽ chăm học, giữ gìn đạo đức tốt, hiếu thảo và chúc các em có được mùa hè vui tươi bổ ích (ảnh).

Tổng kinh phí cho đợt tặng quà này là 10 triệu đồng do tập thể Phật tử chùa Phổ Minh (TP.Rạch Giá) phát tâm.

lhoangvan@gmail.com

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày