Ninh Bình: Chùa Hồng Phúc tổ chức Lễ an vị tôn tượng Phật, khởi công xây dựng nhà thờ Tổ, đúc đại hồng chung

Chính thức động thổ khởi công xây dựng nhà thờ Tổ chùa Hồng Phúc
Chính thức động thổ khởi công xây dựng nhà thờ Tổ chùa Hồng Phúc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 7-1, chùa Hồng Phúc (xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình) đã trang nghiêm tổ chức Lễ an vị hệ thống tôn tượng Phật tại ngôi Tam bảo; đồng thời cử hành nghi thức khởi công xây dựng nhà thờ Tổ và đúc đại hồng chung trong niềm hoan hỷ của chư Tăng Ni, Phật tử gần xa.
Khóa lễ cầu nguyện
Khóa lễ cầu nguyện

Theo đó, công trình nhà thờ Tổ được xây dựng trong khuôn viên chùa với diện tích khoảng 350m², gồm 9 gian thờ, kiến trúc theo phong cách truyền thống miền Bắc, mái ngói, kết cấu gỗ, hài hòa với tổng thể không gian văn hóa – tâm linh của tự viện. Công trình nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tu học và tưởng niệm chư vị Tổ sư của Tăng Ni, Phật tử.

Đại hồng chung được đúc với trọng lượng 5 tạ, là pháp khí quan trọng, góp phần tạo nên không gian tu tập trang nghiêm, thanh tịnh nơi đạo tràng chùa Hồng Phúc.

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức Tăng Ni đã niêm hương bạch Phật, cử hành các nghi thức chú nguyện, tụng kinh cầu nguyện và tiến hành động thổ khởi công xây dựng nhà thờ Tổ.

Rót đồng đúc đại hồng chung
Rót đồng đúc đại hồng chung

Chùa Hồng Phúc do Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình đảm nhiệm trụ trì, được khởi công xây dựng vào ngày 23-3-2025. Theo thiết kế tổng thể, chùa gồm 10 hạng mục công trình; trong đó, chánh điện là hạng mục được xây dựng đầu tiên với diện tích 492m², kiến trúc truyền thống Bắc Bộ (nhà chữ Đinh), gồm 5 gian tiền đường, 3 gian hậu cung và hệ thống hành lang bao quanh. Đến nay, nhiều hạng mục đã và đang được hoàn thiện, từng bước đưa vào sử dụng.

Khi hoàn thành, chùa Hồng Phúc sẽ trở thành nơi nương tựa tâm linh, sinh hoạt tu học và hoằng dương Chánh pháp, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong đời sống tinh thần của nhân dân, Phật tử địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày